Tiếng Việt | English

03/09/2018 - 08:59

Israel phát triển thiết bị bay không người lái cứu hộ trên biển

Ảnh minh họa. (Nguồn: Youtube)

Ảnh minh họa. (Nguồn: Youtube)

Israel đã phát triển một loại thiết bị bay không người lái mới, có thể được sử dụng để cứu hộ những trường hợp bị đuối nước trên biển.

Nhật báo Yedioth Ahronoth của Israel ngày 2/9 cho biết thiết bị bay không người lái mới do công ty tư nhân Blueskimmer phát triển, được trang bị 3 phao cứu sinh.

Thiết bị bay này cũng được thiết kế để mở rộng tầm nhìn của các nhân viên cứu hộ trên bờ biển.

Khi nhân viên cứu hộ xác định được một người bị nạn dưới nước ở khoảng cách 200 mét, thiết bị bay không người lái có thể thả các phao cứu sinh nói trên chỉ trong 15 giây.

Nhân viên cứu hộ còn có thể hướng dẫn người bị đuối nước thông qua một hệ thống gắn trên thiết bị bay này.

Thiết bị bay này được chế tạo bằng sợi carbon và có thể hoạt động trong bán kính lên tới 2 km, do đó rút ngắn đáng kể thời gian phản ứng ban đầu trong trường hợp đuối nước.

Tel Aviv-Yafo, một trong những thành phố lớn nhất Israel, với 13 bãi biển có tổng chiều dài 13,5km, thu hút hàng nghìn du khách trong và ngoài nước vào mùa Hè.

Tuy nhiên, kể từ đầu năm 2018, trên các bãi biển của Israel đã xảy ra nhiều vụ đuối nước khiến 51 người thiệt mạng./.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích