Tiếng Việt | English

14/01/2022 - 15:10

Kết nối tiêu thụ nông sản dịp Tết Nguyên đán

Ngày 14/01, Sở Công Thương TP.HCM phối hợp Sở Công Thương tỉnh Long An tổ chức Hội nghị kết nối tiêu thụ nông sản, sản phẩm chế biến tỉnh với thị trường TP.HCM.

Các đại biểu dự hội nghị

Hội nghị có 24 doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở chế biến nông sản tỉnh Long An và đại diện các doanh nghiệp, nhà phân phối bán lẻ, hệ thống siêu thị, bách hóa xanh,… ở TP.HCM.

Từ nay đến Tết Nguyên đán, Long An có khoảng 30.000 tấn thanh long chưa tìm được đầu ra

Long An có rất nhiều mặt hàng nông sản chủ lực như thanh long, chanh, khóm, mít,…Tuy nhiên, thời gian qua vấn đề tiêu thụ nông sản tỉnh luôn gặp nhiều khó khăn, trong đó có việc tiêu thụ thanh long. Cụ thể, từ đây đến Tết Nguyên đán, Long An có khoảng 30.000 tấn thanh long nhưng chưa tìm được đầu ra.

Đại biểu đóng góp ý kiến

Tại hội nghị, các doanh nghiệp TP.HCM mạnh dạn đóng góp ý kiến nhằm góp phần cho việc tiêu thụ thanh long tốt hơn như giá thanh long cần phải thống nhất, hợp lý; mẫu mã đẹp, chất lượng, rõ nguồn gốc,…Đồng thời, các doanh nghiệp TP.HCM cũng cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực hỗ trợ Long An tiêu thụ thanh long trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới.

Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Long An - Nguyễn Tuấn Thanh cám ơn Sở Công Thương TP.HCM, các doanh nghiệp hỗ trợ tỉnh tiêu thụ nông sản trong thời gian qua. Thời gian tới, ông hy vọng Sở Công Thương TP.HCM, các doanh nghiệp TP.HCM tiếp tục đồng hành với Long An trong việc tiêu thụ nông sản, nhất là thanh long, góp phần cho người dân có được tết trọn vẹn và đầm ấm.

Đặc biệt, hy vọng các cơ quan truyền thông đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền để người dân cùng chung tay "giải cứu" thanh long, tăng sức mua cho thị trường nội địa. 

Đại biểu tham quan kho thanh long tại huyện Châu Thành

Dịp này, Sở Công thương TP.HCM, Sở Công thương Long An, doanh nghiệp còn tham quan khảo sát một kho thanh long tại huyện Châu Thành. /.

Lê Ngọc

Chia sẻ bài viết