Tiếng Việt | English

18/11/2020 - 10:36

Khẩn trương khắc phục sự cố lưới điện ở Đức Hòa do giông lốc

Khoảng 18 giờ 21 phút ngày 16/11, trên địa bàn xã Tân Phú và thị trấn Hiệp Hòa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An xảy ra giông lốc gây sự cố và thiệt hại về lưới điện.

Điện lực Đức Hòa tập trung mọi giải pháp để nhanh chóng khắc phục sự cố về điện do thiên tai gây ra trên địa bàn

Giông lốc làm gãy 4 trụ T43, T44, T45, T46; trụ T42 bị cong trên  tuyến 471/475.  Tuyến 473 làm gãy 1 trụ T93. Sự cố làm mất điện nhiều địa phương trên địa bàn huyện Đức Hòa gồm xã Tân Phú, thị trấn  Hậu Nghĩa, xã Hòa Khánh Nam, xã Hòa Khánh Đông, 1 phần xã Hòa Khánh Tây, 1 phần khu vực thị trấn Đức Hòa, thị trấn Hiệp Hòa, xã Hiệp Hòa, xã Tân Mỹ, xã An Ninh Tây, xã An Ninh Đông, xã Lộc Giang.

Bên cạnh, khu vực huyện Đức Huệ có 2 trụ T204 và T206 tuyến 479 bị nghiêng, đứt chì phân đoạn 6 nhánh rẽ.

Theo Giám đốc Điện lực Đức Hòa - Phan Xuân Huy, điện lực đã huy động toàn bộ nhân sự trực và ứng trực để tham gia xử lý sự cố. Đơn vị đã huy động xe cẩu, xe gàu, nhân sự để xử lý trụ T93 bị gãy, thay xong trụ T93 tuyến 473 Đức Huệ tái lập điện trả lại kết lưới bình thường lúc 3 giờ 35 phút ngày 17/11/2020.

Đối với các trụ T42, T43, T44, T45, T46, vị trí này nằm sâu trong ruộng ngập nước hơn 1 mét, kênh bao quanh nên không thể vận chuyển trụ đến ngay trong đêm.

Điện lực tổ chức phân công công tác, chuẩn bị vật tư và báo cáo Công ty, phương án cấp điện tạm giảm bớt khu vực mất điện.

Hiện nay, điện lực đã khắc phục xong sự cố và cấp điện trở lại bình thường./.

Thanh Mỹ

Chia sẻ bài viết