Tiếng Việt | English

04/11/2017 - 20:28

Khoảng 1.500 hành khách đi tàu hỏa bị mắc kẹt vì bão số 12

Hiện có khoảng 1.500 hành khách trên 6 chuyến tàu theo chiều từ Ninh Thuận đến Bình Định của Công ty vận tải đường sắt Sài Gòn đang bị mắc kẹt do ảnh hưởng của bão số 12.

Nhiều cây cố bị đổ do bão số 12 gây ra tại thành phố Nha Trang. (Ảnh: Phan Sáu/TTXVN) 

Chiều 04/11, ông Lê Hồng Sơn - Phó Giám đốc Chi nhánh vận tải đường sắt Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) cho biết, hiện có khoảng 1.500 hành khách trên 6 chuyến tàu theo chiều từ Ninh Thuận đến Bình Định của Công ty vận tải đường sắt Sài Gòn đang bị mắc kẹt do ảnh hưởng của bão số 12.

Theo đó, tàu SNT4 xuất phát từ Tháp Chàm (Ninh Thuận) đi Sài Gòn bị tắc nghẽn, dự kiến sẽ được chạy sau khi khắc phục xong sự cố trên đoạn Hàm Tân đến Cây Cảnh; các chuyến tàu SE4, SQN4 hiện đang dừng tại ga Nha Trang đợi khắc phuc sự cố; tàu SE5 đang nằm tại ga Diêu Trì (tỉnh Bình Định), hành khách trên tàu sẽ được chuyển sang tàu SE7 để đi Hà Nội; tàu SE2 từ Sài Gòn đi Hà Nội hiện đang kẹt lại ở ga Phong Thạnh (thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa); tàu SE7 tại ga Diêu Trì sau khi khắc phục sự cố hiện đã lưu thông trở lại và trực tiếp chở lượng khách của tàu SE5 - tàu đang bị dừng lại ở ga Diêu Trì (tỉnh Bình Định)

Cũng theo ông Sơn, từ ga Nha Trang đến ga Diêu Trì hiện đang còn 6 khu gian chưa thông và đang được khắc phục. Nguyên nhân được xác định ban đầu là do cây cối, cột điện bị bão 12 làm đổ ngã, nằm chồng lên đường sắt.

Về công tác phục vụ, Công ty vận tải đường sắt Sài Gòn chỉ đạo nhân viên các tàu phục vụ miễn phí thức ăn sáng, trưa cho khách hàng; nếu khách có nhu cầu trả vé sẽ được hoàn lại tiền. Nhân viên ga tàu Nha Trang sẽ hỗ trợ tối đa thông tin mua, trả vé cho hành khách.

Trong những ngày tới, trước diễn biến phức tạp của thời tiết cùng công tác khắc phục sự cố, hành khách có thể cập nhật thông tin giờ tàu chạy ngay sau khi sự cố được khắc phục theo đường dây nóng: 02583822113.

Tỉnh Khánh Hòa đang dồn mọi nguồn lực triển khai các phương án khắc phục hậu quả do cơn bão số 12 gây ra, đồng thời tiến hành khôi phục các công trình giao thông, đường sá, thủy lợi trong thời gian sớm nhất./.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết