Tiếng Việt | English

30/10/2020 - 11:29

Khởi tố 10 đối tượng đá gà ăn tiền

Ngày 29/10, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An cho biết, đang thụ lý điều tra vụ án đánh bạc (đá gà ăn thua bằng tiền trái phép), xảy ra ngày 30/8 tại ấp 1, xã Tân Thành.

Các đối tượng tham gia đánh bạc

Liên quan đến vụ đánh bạc trái phép trên, Cơ quan CSĐT Công an huyện ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can 10 đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc để tiếp tục điều tra truy tố các đối tượng ra trước pháp luật.

Theo điều tra, vào sáng 30/8, Lê Văn Trung (SN 1981, HKTT: Ấp Bà Mía, xã Mỹ Lạc, huyện Thủ Thừa; có 1 tiền án về tội đánh bạc, chưa chấp hành xong bản án) rủ Nguyễn Minh Nhựt (SN 1993, cùng ngụ ấp Bà Mía) và một số đối tượng cùng đá gà ăn thua bằng tiền.

Cùng ngày trên, Trần Văn Vô (SN 1987, HKTT: Ấp 1, xã Tân Thành); Huỳnh Tuấn Thanh (SN 1986, HKTT: Khu phố 11, thị trấn Thủ Thừa); Nguyễn Văn Tâm (SN 1975), Trần Văn Mạnh Em (SN 1998), Nguyễn Quốc Trung (SN 1987) cùng ngụ ấp 3, xã Tân Thành, huyện Thủ Thừa; Nguyễn Tấn Nghiêm (SN 1989), Nguyễn Tấn Hộp (SN 1981), cùng ngụ ấp 4, xã Mỹ Thạnh rủ nhau đá gà ăn thua bằng tiền.

Khoảng 9 giờ, ngày 30/8, Phạm Văn Trai (SN 1976, HKTT: Ấp 4, xã Mỹ Thạnh, có 2 tiền sự về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc) cùng với các đối tượng nói trên đi đến phía sau nhà của một người dân ở ấp 1, xã Tân Thành để tổ chức đá gà.

Đối tượng Trai đứng ra cân gà, cáp gà, làm trọng tài phân xử thắng thua, lấy tiền bên thua đưa cho bên thắng và trích lại tiền công làm trọng tài.

Trong lúc đối tượng Trai tổ chức đá gà thì bị lực lượng Công an phát hiện quả tang và mời các đối tượng có liên quan về Cơ quan CSĐT Công an huyện Thủ Thừa làm việc.

Cơ quan chức năng thu giữ tang vật gồm: 1 cân đồng hồ, 17 cuộn băng keo, 3 con gà trống nòi, 1 cựa sắt, 18 xe mô tô, 13.300.000 đồng, 7 điện thoại di động.

Quá trình làm việc, các đối tượng tham gia đánh bạc thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm, tự nguyện giao nộp các tang vật, phương tiện phục vụ đánh bạc.

Trên cơ sở tài liệu thu thập được, công an có đủ cơ sở xác định, vào ngày 30/8, đối tượng Trai làm trọng tài phân xử thắng thua để các con bạc đá gà ăn thua bằng tiền trái phép, với tổng số tiền đánh bạc là 21.275.000 đồng. Cơ quan CSĐT Công an huyện Thủ Thừa khởi tố đối tượng Trai về hành vi tổ chức đánh bạc; Trung, Hộp, Vô, Mạnh Em, Tâm, Trung, Nghiêm, Thanh và Nhựt về hành vi đánh bạc./.

T.Phượng

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích