Tiếng Việt | English

02/10/2020 - 11:09

Tân Hưng: Triệt phá tụ điểm đá gà ăn tiền quy mô lớn

Được tin báo của nhân dân, lúc 12 giờ 30 phút, ngày 01/10, Công an huyện Tân Hưng (tỉnh Long An) cùng Công an xã Vĩnh Bửu triển khai lực lượng đến ấp Võ Văn Be, ập vào khu đất trống của ông Đào Văn Phỉ (SN 1943) bắt quả tang 1 tụ điểm đá gà ăn tiền quy mô lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn huyện.

Căn chòi nơi các con bạc tổ chức đá gà ăn tiền 

Khi lực lượng công an đến, khoảng 50 con bạc đang tham gia đá gà và lắc xí ngầu tại đây tháo chạy. Do địa hình đồng ruộng, tràm và kênh rạch, giao thông không thuận tiện nên lực lượng chỉ kịp bắt giữ được 2 đối tượng gồm Lê Thanh Hoàng (SN 1985, ngụ xã Hậu Thạnh Tây, huyện Tân Thạnh) và Trương Duy Linh (SN 1980, ngụ thị trấn Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Hưng).

Tang vật bị thu giữ gồm 35 con gà trống các loại, 44 bội úp gà bằng kim loại, 48 cặp cựa sắt, 1 bồ gà đường kính 6m, trên 13 triệu đồng tiền mặt, 1 điện thoại di động, sổ ghi chép các trận đá gà, nhiều cuộn băng keo, tấm bạt dùng để đặt tài xỉu,….

Mở rộng hiện trường, Công an huyện còn thu giữ 12 mô tô các loại đậu ở sân nhà ông Phỉ và giấy tờ của nhiều ô tô đậu gần đó.

Công an huyện đang tích cực truy bắt các đối tượng bỏ trốn và điều tra làm rõ./.

Thành Nhân

Chia sẻ bài viết