Tiếng Việt | English

15/04/2021 - 13:18

Khởi tố bị can, bắt tạm giam Giám đốc Công ty xăng dầu Long An  

Giám đốc Công ty xăng dầu Long An - Lương Đình Tiến bị công an tỉnh Đồng Nai bắt giữ tại trụ sở trong đường dây buôn lậu, sản xuất, kinh doanh xăng giả.

Video: Khởi tố bị can, bắt tạm giam Giám đốc Công ty xăng dầu Long An

Ngày 15/4, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Cục Cảnh sát Hình sự và một số đơn vị nghiệp vụ, Bộ Công an, Công an tỉnh Long An tiến hành khám xét tại trụ sở Công ty xăng dầu Long An, địa chỉ tại số 10, đường Trà Quý Bình, phường 2, TP.Tân An.

Hàng chục cán bộ, chiến sĩ Công an được huy động thực hiện việc khám xét.

Giám đốc Công ty xăng dầu Long An - Lương Đình Tiến bị còng tay, dẫn giải ra phía trước trụ sở

Sau gần 2 giờ, Giám đốc Công ty xăng dầu Long An - Lương Đình Tiến bị còng tay, dẫn giải ra phía trước trụ sở để thực hiện việc khám xét phương tiện ô tô cá nhân.

Sau đó, ông Tiến được dẫn giải vào phía trong để tiếp tục thực hiện việc khám xét. Đến hơn 1 giờ chiều, việc khám xét vẫn chưa hoàn tất.

Hàng chục cán bộ, chiến sĩ được huy động đến trụ sở Công ty xăng dầu Long An

Trước đó, ngày 15/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với ông Lương Đình Tiến - Giám đốc Công ty xăng dầu Long An để điều tra về hành vi buôn lậu liên quan đến đường dây buôn lậu, sản xuất, kinh doanh xăng giả do Phan Thanh Hữu cầm đầu.

Đây là chuyên án lớn do Công an tỉnh Đồng Nai chủ trì. Đến thời điểm này, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai thu giữ tang vật gần 2,7 triệu lít xăng giả, 2 tàu biển, 4 sà lan, 6 xe bồn, hơn 100 tỉ đồng cùng nhiều tài liệu, chứng cứ phục vụ cho quá trình điều tra./.

Kiên Định - Lê Đức

Chia sẻ bài viết