Tiếng Việt | English

05/11/2025 - 08:50

Chiêu lừa mua vé số nước ngoài trên mạng xã hội

Thời gian gần đây, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện các tài khoản thường xuyên livestream mời nhiều người tham gia mua vé số nước ngoài với hình thức cào trúng thưởng hấp dẫn.

Ảnh minh họa

Muốn tìm hiểu xem cách chơi và trả thưởng như thế nào, tôi click vào trang Facebook Trung Tâm Vé Số Hồng Phát 888. Thấy quảng cáo có giấy chứng nhận nên tôi đã tin tưởng chọn mua thử 1 combo khuyến mãi với giá 99.000 đồng.

Qua sự hướng dẫn nhiệt tình từ đội ngũ chăm sóc khách hàng, tôi chuyển khoản số tiền này và nhận về combo gồm 10 vé xanh, 1 vé đỏ, 10 vé đen. Sau đó, tôi được đội ngũ chăm sóc khách hàng hướng dẫn và tham gia cào vé trực tiếp trên live với nội dung rất chuyên nghiệp:  “Bên em đã nhận được bill, mời anh/chị lên theo dõi live để bên em bốc vé ạ”.

Trong quá trình cào vé, tôi được chứng kiến mình trúng giải sau khi quy đổi từ tiền Trung về tiền Việt, tương đương 720.000.000 đồng.

Bắt đầu từ đó, kịch bản tinh vi dành cho từng khách hàng được xây dựng khá chuyên nghiệp. Tôi nhận được tin nhắn: “Bên em chúc mừng anh chị đã may mắn trúng  XÁC NHẬN. Người tham gia đã mua thẻ cào may mắn thông qua buổi phát trực tiếp. Trong buổi livestream, xổ số này đã được “trúng thưởng với số tiền thưởng là 720.000.000 đồng. Chị gửi em số tài khoản bằng mã QR để em đưa lên công ty làm nhận thưởng".

Sau khi gởi số tài khoản bằng mã QR, tôi lại tiếp tục nhận được tin nhắn từ bộ phận chăm sóc khách hàng: “Theo quy định của công ty xổ số, anh/chị hoàn tất thủ tục sau để làm hồ sơ nhận thưởng". Liên tiếp sau đó, tôi nhận được các tin nhắn yêu cầu hoàn tất chuyển khoản để nhận thưởng. Nhưng muốn tìm hiểu thêm những kịch bản tiếp theo và giúp người nghèo không rơi vào chiêu dụ dỗ tinh vi của chúng nên tôi đồng ý chuyển 4,9 triệu đồng nhưng không ghi nội dung đúng như đối tượng yêu cầu.

Chưa "buông tha", các đối tượng tiếp tục dựng một kịch bản với những lời nhắn yêu cầu thanh toán 19,8 triệu đồng phí đổi tiền nhưng tôi nhất quyết không đồng ý chuyển khoản. Khoảng 2 phút sau, tôi nhận được tin nhắn với các nội dung và đường link: "Giờ em giải ngân, chị lên live em trả thưởng trực tiếp cho chị".

Tôi muốn biết kịch bản được viết tiếp như thế nào nên click vào lại đường link họ gởi. Người trên live hỏi vài câu, sau đó quét mã QR số tài khoản, màn hình trực tiếp trên live hiển thị tổng số tiền 720.000.000 đồng đã giao dịch thành công cho khách hàng là tôi. Nhưng thực chất đây là khoản tiền chuyển ảo được làm giả là đã giao dịch thành công để tạo niềm tin cho người xem live.

Sau phiên trả thưởng, các tin nhắn trao đổi giữa 2 bên tự xóa và các đối tượng bắt đầu chặn tin nhắn của tôi.

Qua những kịch bản tinh vi họ dàn dựng mà chính tôi từng là người trong cuộc, tôi mong người dân cần cảnh giác với những "chiêu trò" này và đừng quá tin tưởng vào trò giải trí may mắn để tránh mất tiền cho các nhóm lừa đảo qua mạng xã hội./.

HN

Chia sẻ bài viết