Tiếng Việt | English

15/12/2021 - 14:34

Khởi tố đối tượng buôn lậu ngựa qua biên giới

Ngày 15/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Bùi Minh Chiều (SN 1975, ngụ ấp Quí Hòa, xã Hòa Lợi, huyện Thanh Phú, tỉnh Bến Tre) về hành vi "buôn lậu".

Đối tượng Bùi Minh Chiều cùng 7 con ngựa bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ

Trước đó, vào khoảng 3 giờ 10 phút, ngày 14/11/2021, lực lượng tuần tra Công an huyện Vĩnh Hưng tuần tra trên tuyến Đường tỉnh 831C, đến Km1+200 thuộc ấp 1, xã Vĩnh Bình, huyện Vĩnh Hưng phát hiện xe ô tô tải có biểu hiện nghi vấn nên ra tín hiệu dừng xe kiểm tra. Qua kiểm tra, trên xe có chở đối tượng Chiều và trong thùng xe có chở 7 con ngựa.

Tại thời điểm kiểm tra, Chiều không xuất trình được hóa đơn chứng từ, chứng minh nguồn gốc của 7 con ngựa nêu trên. Tại Cơ quan điều tra, Chiều khai nhận, vào ngày 11/11/2021, Chiều dùng điện thoại di động và mạng xã hội Messenger liên lạc với một người Campuchia đặt mua 7 con ngựa với giá 214 triệu đồng. Ngày 13/11/2021, Chiều đã chuyển tiền qua Ngân hàng 100 triệu đồng theo yêu cầu của người Campuchia trên.

Đến khoảng 1 giờ, ngày 14/11/2021, Chiều thuê xe đi đến ấp Thái Vĩnh, xã Thái Trị, huyện Vĩnh Hưng rồi thuê 4 người dân ở xã Thái Trị, huyện Vĩnh Hưng dẫn 7 con ngựa từ đường tuần tra biên giới giáp ranh giữa Việt Nam - Campuchia đến chỗ đậu xe ô tô của Chiều thuê ở ấp Thái Vĩnh, xã Thái Trị, huyện Vĩnh Hưng để đưa lên xe ô tô tải. Tại đây, Chiều đã trả tiền cho những người dắt ngựa 4,2 triệu đồng. Sau đó, bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ./.

Đan Thy

Chia sẻ bài viết