Tiếng Việt | English

23/04/2016 - 15:20

Không thống nhất chia tiền, hai tên trộm đánh nhau và bị bắt sau đó

Sau khi trộm được tài sản và tiền mặt với giá trị gần 120 triệu, hai đối tượng lên xe ngược về TP.HCM. Tuy nhiên đến giữa đường, cả hai không thống nhất việc chia tiền nên đánh nhau. Yếu thế, đối tượng Me lên xe bỏ chạy, còn Nguyễn Quốc Duệ cùng với số tiền lang thang đi bộ, đến địa phận xã Long Thượng, huyện Cần Giuộc thì bị lực lượng công an xã kiểm tra, bắt giữ.

Từng nhiều lần vào tù về tội đánh bạc và trộm cắp tài sản, lại lâm vào cảnh nghiện ngập, đối tượng Nguyễn Quốc Duệ (SN 1981), ngụ ấp Khu Phố, xã Hựu Thành, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long thường xuyên lân la tìm kiếm sơ hở để trộm cắp tài sản.

Ngày 18-3-2015, Duệ cùng đồng phạm gây ra vụ trộm cắp tại xã Thạnh Phú, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh. Sợ bị truy tìm, Duệ bỏ trốn đến địa bàn huyện Bình Chánh, TP.HCM sinh sống và ở chung phòng trọ đối tượng Me (chưa rõ lai lịch và địa chỉ).

Khoảng 6 giờ ngày 1-5-2015, Me rủ Duệ đi trộm cắp tài sản. Cả hai chuẩn bị mỏ lếch bằng kim loại và điều khiển xe Exciter rong ruổi từ huyện Bình Chánh, TP.HCM về huyện Cần Đước, tỉnh Long An tìm tài sản.

Khi đến khu vực Ấp 3, xã Tân Trạch, huyện Cần Đước thấy nhà anh Trần Hoàng Mỹ đóng cửa, xung quanh vắng vẻ nên Me dùng mỏ lếch cắt lưới B40 hàng rào, rồi phá cửa đột nhập vào nhà để tìm tài sản. Vào nhà phát hiện trên bàn có chiếc cặp màu đen Duệ nhanh tay lục tìm bóp và vơ hết tài sản trong đó. Tiếp tục, Duệ đi vào phòng ngủ, thấy tủ kính đã bị khóa, đối tượng tiếp tục cạy phá tủ, lấy toàn bộ số tiền hơn 111 triệu đồng bỏ vào trong bịch rồi cùng Me tẩu thoát.

Đến địa bàn xã Long Thượng, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, Me đòi chia tài sản lấy trộm được nhưng Duệ không đồng ý. Bực tức cả hai dừng xe lao vào nhau đấm đá túi bụi. Đánh không lại Duệ, Me ấm ức lên xe bỏ chạy để lại mình Duệ.

Không có xe, Duệ lang thang đi bộ ngược về TP.HCM. Đúng lúc này lực lượng Công an xã Long Thượng đi tuần tra, thấy khả nghi nên tiến hành kiểm tra và bắt giữ. Tuy nhiên Duệ không khai nhận số tiền trong người là vừa trộm được. Trước sự cứng đầu của Duệ, Công an xã Long Thượng đã bàn giao Duệ cho Công an huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh thụ lý để điều tra hành vi phạm tội của Duệ trước đó. Quá trình điều tra, Duệ mới thừa nhận số tài sản nêu trên do Duệ trộm ở nhà anh Mỹ.

Trước hành vi phạm tội của mình, Duệ đã bị TAND huyện Cần Đước tuyên phạt mức án 4 năm tù về hành vi trộm cắp tài sản./.

Kiên Định

Chia sẻ bài viết