Tiếng Việt | English

11/07/2015 - 09:30

Khu Lưu niệm Luật sư Nguyễn Hữu Thọ: Khẩn trương hoàn thiện chuẩn bị đưa vào sử dụng

Ngày 10-7-2015, nhân kỷ niệm 105 năm ngày sinh Cố luật sư, Quyền Chủ tịch nước Nguyễn Hữu Thọ (10-7-1910 – 10-7-2015), Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Phạm Văn Rạnh, đã đến thăm công trình Khu Lưu niệm LS Nguyễn Hữu Thọ và động viên công nhân tham gia xây dựng công trình, khẩn trương hoàn thiện các hạng mục để đưa vào sử dụng vào cuối tháng 7-2015.


Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Phạm Văn Rạnh (thứ 2 trái qua), đã đến thăm và động viên công nhân đang thi công công trình Khu Lưu niệm LS Nguyễn Hữu Thọ


Lãnh đạo tỉnh và huyện Bến Lức động viên công nhân trên công trường


Xe lu làm láng mặt đường để tráng nhựa nóng


Cắt gạch dán bồn hoa trước cổng Khu Lưu niệm


Xây cột cờ tại Khu Lưu niệm


Công đoạn qua trọng, gắn liễn cho nhà trưng bày LS Nguyễn Hữu Thọ


Sinh viên Đại học Mỹ Thuật TP Hồ Chí Minh - Nguyễn Thị Kim Bình, vẽ hoa văn cho đền thờ


Cắt gạch dán đường đi nối giữa 2 hạng mục chính của công trình là Đền thờ và Nhà trưng bày về thân thế và sự nghiệp của LS Nguyễn Hữu Thọ


Chăm sóc cây kiểng


Vườn kiểng xung quanh Khu Lưu niệm được chăm sóc xanh tốt

Khu Lưu niệm LS Nguyễn Hữu Thọ tại thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An, được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng di tích lịch sử quốc gia cùng thời điểm với 3 di tích khác, như: Mộ và địa điểm đền thờ Đào Trí, thuộc phường Xuân Đài, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên; Nơi ở và hoạt động của Đại tá Phạm Ngọc Thảo, phường 3, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre; Danh lam thắng cảnh thác Cầu Mây và Cổng trời thuộc Khu vực đèo Hoàng Liên, thuộc xã Sơn Bình, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu./.

Lê Cánh

 

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích