Tiếng Việt | English

22/12/2020 - 09:50

Kiềm chế tội phạm giết người do nguyên nhân xã hội

Trước tình hình tội phạm giết người, cố ý gây thương tích do nguyên nhân xã hội tại tỉnh Long An có những diễn biến phức tạp, năm 2020, Công an tỉnh đã triển khai quyết liệt nhiều giải pháp tuyên truyền, phòng ngừa, kết hợp đấu tranh đối với tội phạm giết người.

Tội phạm giết người giảm sâu

Ngày 25/7/2020 trên tuyến Quốc lộ 1 đoạn qua khu phố Nhơn Cầu, phường Tân Khánh, TP.Tân An xảy ra vụ việc sử dụng súng bắn chết người. Nạn nhân được xác định là D.Q.L. (SN 1974), ngụ tỉnh Tiền Giang.

Lực lượng chức năng khống chế một đối tượng phạm tội

Ngay sau khi sự việc xảy ra, dư luận bàn tán về việc các băng nhóm giang hồ do bất đồng, mâu thuẫn nên “xử” nhau. Ban Giám đốc Công an tỉnh xác lập chuyên án, chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh, Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an và Công an tỉnh Tiền Giang tiến hành điều tra, truy xét vụ án giết người.

Quá trình điều tra, lực lượng công an bắt giữ, khởi tố 5 đối tượng: Trần Trung Thành (SN 1993, tạm trú ấp Tân Hòa, xã Tân Hương, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang), Lê Thanh Phúc (SN 1993, ngụ cùng địa chỉ với Thành); Tô Nhựt Khanh (tên thường gọi Phát, SN 1993), Phạm Huỳnh Phúc Thiện (SN 2003) và Võ Tuấn Vũ (SN 2000), cùng ngụ xã Tân Lý Tây, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, về hành vi giết người và che giấu tội phạm. Nguyên nhân vụ án xuất phát từ mâu thuẫn trước đó giữa nạn nhân với nhóm đối tượng trên.

Cơ quan chức năng thu giữ tang vật, phương tiện gây án gồm 1 môtô, 1 khẩu súng tự chế cùng 1 vỏ đạn hoa cải đã bắn còn trong nòng súng và các vật chứng có liên quan khác gồm 3 súng tự chế dạng rulo bắn đạn thể thao - quốc phòng, 2 súng tự chế bắn đạn hoa cải, 1 súng tự chế dùng để bắn chim, 1 súng bắn điện, 1 đầu súng bắn điện, 4 thanh kiếm bằng kim loại, 2 dao xếp, 1 bình xịt hơi cay, 1 cây gậy 3 khúc, 1 khóa còng số 8, 39 viên đạn hoa cải, hơi cay và đạn thể thao - quốc phòng, 4 vỏ đạn.

Hay vụ việc vào tối 11/10, tại quán ăn Vườn Địa Đàng, thuộc khu phố 6, thị trấn Bến Lức, xảy ra vụ mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu dẫn đến xô xát, đánh nhau, anh Lê Anh Khoa (SN 1992, quê ở TP.Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang) bị một đối tượng dùng dao đâm tử vong. Ngày hôm sau, đối tượng Lê Văn Út (35 tuổi), ngụ thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đầu thú và khai nhận đã gây ra vụ án mạng.

Gần đây, vào ngày 06/11/2020, lực lượng công an bất ngờ ập vào căn nhà ở ấp An Hòa, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, phát hiện thi thể bà N.T.K. (79 tuổi) được giấu phía sau nhà nghi phạm. Sau đó, công an đã bắt Huỳnh Thị Điệp (39 tuổi), ngụ ấp An Hòa, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, để tiếp tục điều tra về hành vi giết người. Theo kết quả điều tra ban đầu, trước đó, bà cụ có cho Điệp mượn 10 triệu đồng nhưng nhiều lần đòi nợ không trả. Đến ngày 28/10/2020, Điệp gọi cụ bà đến nhà mình để trả lãi.

Trong lúc nói chuyện, Điệp cho rằng bà cụ xúc phạm gia đình mình khi nói chị em không chịu làm ăn, suốt ngày chỉ lo đánh bài. Theo đó, Điệp đã dùng gậy đánh bà cụ chết tại chỗ. Sau đó, vì quá lo sợ nên Điệp đã đưa thi thể bà Khuôn ra giấu ở phòng vệ sinh phía sau nhà. Thấy cụ bà mất tích, gia đình bà trình báo cơ quan chức năng. Đến ngày 06/11/2020, cơ quan điều tra đã khoanh vùng tìm tại nhà Điệp và phát hiện thi thể cụ bà.

Năm 2020, hoạt động của tội phạm hình sự trên địa bàn tỉnh xảy ra 594 vụ, nổi lên là tội phạm trộm cắp tài sản, cướp, cướp giật tài sản, cố ý gây thương tích. Hậu quả làm 17 người chết, 69 người bị thương (năm 2019 là 38 người chết, 64 người bị thương). Trong đó, giết người cướp tài sản 1 vụ (năm 2019 là 3 vụ), giết người 9 vụ (năm 2019 là 30 vụ), vô ý làm chết người 2 vụ (năm 2019 là 2 vụ).

So với cùng kỳ năm trước, tội phạm giết người giảm nhiều. Tuy nhiên, qua những vụ việc xảy ra vẫn đặt ra nhiều trăn trở, lo lắng để có giải pháp kiềm chế loại tội phạm giết người, nhất là giết người do nguyên nhân xã hội.

Cần nắm bắt, giải quyết những mâu thuẫn nhỏ

Theo đánh giá của cơ quan chức năng, nguyên nhân trực tiếp của các vụ giết người, cố ý gây thương tích chủ yếu do mâu thuẫn trong sinh hoạt, tình ái, làm ăn, nợ nần,... Đáng chú ý là số vụ do mâu thuẫn bộc phát nhất thời, ngoài ra, nhiều người cũng lo lắng về nguy cơ đối tượng sử dụng ma túy tổng hợp dẫn đến “ngáo đá” gây án giết người.

Ngoài ra, qua thực tế cũng cho thấy, nguyên nhân dẫn đến các vụ án mạng đôi khi chỉ phát sinh từ những mâu thuẫn nhỏ nhặt, có những vụ việc nạn nhân và hung thủ là người thân quen, bà con, thậm chí sống chung trong một gia đình.

Để kéo giảm tội phạm giết người do nguyên nhân xã hội, Công an tỉnh đã tích cực triển khai các biện pháp nghiệp vụ. Đại tá Phạm Thanh Tâm - Phó Giám đốc Công an tỉnh, cho biết: “Công an tỉnh cũng đã triển khai các giải pháp nhằm kiềm chế án giết người, cố ý gây thương tích do nguyên nhân xã hội”.

Theo đó, Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị phối hợp các ban, ngành, đoàn thể và chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến đông đảo người dân, công nhân, lao động đang làm việc tại địa phương; phối hợp gia đình, nhà trường thường xuyên thăm hỏi, răn đe, giáo dục thanh, thiếu niên, các đối tượng từng vi phạm pháp luật.

Mặt khác, Công an thực hiện tốt công tác nắm tình hình, quản lý chặt các đối tượng có nguy cơ cao vi phạm pháp luật; tăng cường tuần tra, nhắc nhở các nhóm thanh, thiếu niên tụ tập về đêm gây mất an ninh, trật tự, xử lý triệt xóa các ổ nhóm tội phạm, tệ nạn xã hội.

“Công an các đơn vị, địa phương tăng cường phối hợp các cấp, các ngành, đoàn thể tổ chức thực hiện công tác hòa giải trong cộng đồng để giải quyết những mâu thuẫn, xoa dịu, không làm tăng tính chất, mức độ sự việc dẫn đến có hành vi gây án chết người. Đồng thời, công an tiếp tục duy trì những mô hình hay về bảo đảm an ninh, trật tự, nhân rộng những tấm gương sáng về công tác xã hội, nêu cao những giá trị truyền thống tốt đẹp, tinh thần tương thân, tương ái của dân tộc” - Đại tá Phạm Thanh Tâm nhấn mạnh./.

Vũ Quang

Chia sẻ bài viết