Tiếng Việt | English

07/09/2024 - 08:50

Kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm trật tự an toàn giao thông  

Từ đầu năm 2024 đến nay, lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) đã chủ động tham mưu cho các cấp ủy Đảng, chính quyền tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT).

Lực lượng cảnh sát giao thông tham gia diễu hành tuyên truyền an toàn giao thông

Từ đầu năm 2024 đến nay, lực lượng CSGT toàn tỉnh Long An triển khai thực hiện hiệu quả đợt cao điểm bảo đảm TTATGT, chống ùn tắc giao thông trước, trong và sau các dịp nghỉ lễ, tết trong năm. Bố trí quân số tăng cường tuần tra, kiểm soát bảo đảm tình hình TTATGT, kiềm chế và làm giảm tai nạn giao thông.

CSGT tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về TTATGT với những nội dung và hình thức tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng cụ thể.

Ngoài ra, từ đầu năm 2024 đến nay, CSGT duy trì và đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Đặc biệt, tuần tra, kiểm soát xử lý các nguyên nhân chính gây ra tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông.

Lực lượng CSGT phát hiện, xử lý hơn 30.500 trường hợp vi phạm TTATGT, với số tiền phạt khoảng hơn 103,3 tỉ đồng. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, các dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực đăng ký xe và xử lý vi phạm TTATGT; ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác bảo đảm TTATGT,...

Theo thống kê, từ đầu 2024 đến nay, toàn tỉnh xảy ra 238 vụ tai nạn giao thông, làm chết 136 người, bị thương 146 người. Gần đây, riêng trong 4 ngày nghỉ Lễ 02/9, tại địa bàn tỉnh xảy ra 8 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 5 người, bị thương 5 người.

Đại tá Trần Văn Hà - Phó Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng CSGT trong tỉnh thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ, kế hoạch bảo đảm TTATGT đã đề ra. Tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nồng độ cồn, ma túy, chở hàng quá tải trọng, vi phạm tốc độ, không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, sử dụng giấy tờ giả…

Bên cạnh xử lý vi phạm, lực lượng CSGT trong toàn tỉnh tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về TTATGT.

Đồng thời, phát huy hiệu quả và nhân rộng các mô hình về TTATGT; giải quyết nhanh chóng, kịp thời các vấn đề phát sinh về TTATGT, không để bị động, bất ngờ. Từ đó, đề nghị lực lượng CSGT tiếp tục đóng vai trò quan trọng vào thực hiện nhiệm vụ, góp phần kéo giảm tai nạn giao thông và thiệt hại trong thời gian tới./.

Lê Đức

Chia sẻ bài viết