Tiếng Việt | English

01/05/2017 - 21:00

Kiện đòi bồi thường 1,8 tỉ đồng nhưng lại mất thêm 50 triệu đồng

Tòa án nhân dân huyện Tân Trụ, tỉnh Long An vừa đưa ra xét xử vụ tranh chấp bồi thường thiệt hại về tài sản giữa bà Bùi Thị Lan và UBND thị trấn Tân Trụ do Chủ tịch UBND thị trấn - Nguyễn Văn Thơm làm đại diện.

Theo hồ sơ, bà Lan thuê ki-ốt số 42 tại chợ Bình Hòa, thị trấn Tân Trụ, kinh doanh quần áo may sẵn, trái cây, hàng gia dụng. Ki-ốt này do UBND thị trấn làm chủ đầu tư, trực tiếp ký hợp đồng với các hộ kinh doanh, thời gian ổn định từ 2 năm trở lên.

Chủ tịch UBND thị trấn Tân Trụ - Nguyễn Văn Thơm (người đại diện UBND thị trấn Tân Trụ) trả lời trước tòa

Ngày 25/3/2013, bà Lan gắn thêm mái hiên di động nhưng UBND thị trấn cho rằng vi phạm lấn chiếm hành lang lộ giới.

Sáng ngày 4/10/2013, UBND thị trấn huy động lực lượng tiến hành tháo dỡ mái hiên trả lại không gian như trước. Ngày 11/4/2017, UBND thị trấn tiếp tục ra quân tháo dỡ phần hiên hướng ra đường, cho rằng lấn chiếm hành lang lộ giới.

Điều đáng nói, đoàn cán bộ làm nhiệm vụ thu gom hàng hóa ở mái hiên, trước cửa ki-ốt: Trái cây, rau củ, mái che, máy giặt, giày dép của bà Lan rồi vận chuyển bỏ vào đình ở gần đó nhưng không lập biên bản.

Bà Lan khởi kiện đòi bồi thường tài sản, do tổn thất tinh thần và mất thu nhập vì thời gian dài không làm ăn được lên đến 1,8 tỉ đồng. Ngày 27/4/2017, Tòa án nhân dân huyện Tân trụ đưa vụ việc ra xét xử.

Trả lời trước phiên xét xử sơ thẩm vào ngày 27/4/2017, Chủ tịch UBND thị trấn Tân Trụ - Nguyễn Văn Thơm thừa nhận việc thu, gom hàng của bà Lan mà không lập biên bản là sai. Thế nhưng, ông Thơm cho rằng, số hàng này không nhãn mác, xuất xứ. 

Viện kiểm sát, Tòa án nhân dân huyện xác định, việc đoàn thực hiện nhiệm vụ của UBND thị trấn Tân Trụ thu gom hàng hóa không lập biên bản là sai theo văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh Long An. Tuy nhiên, việc đòi bồi thường của bà Lan là không đủ cơ sở xác định.

Từ những vấn đề nêu trên, Tòa tuyên “UBND thị trấn bồi thường cho bà Lan trên 20 triệu đồng theo kết quả giám định của đơn vị định giá. Ngoài ra, bà Lan phải nộp án phí và tiền yêu cầu giám định tài sản gần 70 triệu đồng liên quan đến vụ khởi kiện này”.

Sau phiên xét xử, bà Lan cho biết sẽ kháng án sơ thẩm của Tòa án nhân dân huyện Tân Trụ./.

Lê Đức

Chia sẻ bài viết