Tiếng Việt | English

30/12/2015 - 10:20

Làm việc thiện là trách nhiệm

Đó là suy nghĩ chị Nguyễn Thị Thu Vui, ngụ ấp 1, xã Long Khê, huyện Cần Đước, tỉnh Long An. Nhiều năm liền, chị tích cực tham gia mô hình “Mỗi hội viên làm một việc tốt” do Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Long Khê phát động, nhằm giúp đỡ các hội viên, phụ nữ gặp khó khăn trong cuộc sống, trẻ em khuyết tật,…

Trong năm 2015, chị xây dựng 2 mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo khó khăn về nhà ở, với số tiền là 100 triệu đồng. Ngoài ra, chị còn hỗ trợ 10 trẻ em khuyết tật, mỗi em 1 triệu đồng/tháng; tặng quà cho hộ nghèo trong dịp lễ, tết,…

Khi được hỏi về động lực để chị tham gia công tác xã hội, chị Vui cười và nói: “Tôi được sinh ra và lớn lên trong gia đình hạnh phúc nên cảm thấy may mắn hơn nhiều người. Vì vậy, tôi nghĩ mình phải có trách nhiệm san sẻ một phần khó khăn với những mảnh đời bất hạnh,... Khi làm việc thiện, mình cũng thấy vui, đó là giá trị của việc cho đi và nhận lại. Khi còn sức khỏe và còn khả năng, tôi vẫn sẽ tiếp tục với công tác từ thiện”. 

Bên cạnh đó, chị Nguyễn Thị Thu Vui luôn tích cực trong phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; không ngừng tìm tòi để nâng cao trình độ kiến thức và phấn đấu rèn luyện phẩm chất đạo đức trung hậu đảm đang của người phụ nữ Việt Nam. Trong gia đình, chị là người vợ hiền, dâu thảo, đối với hàng xóm thì hòa đồng gặp trường hợp khó khăn chị đều sẵn lòng giúp đỡ,…

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Long Khê - Nguyễn Thị Kim Lan cho biết: “Chị Vui là hội viên năng động, nhiệt tình có nhiều đóng góp cho xã hội. Nhờ sự giúp đỡ kịp thời của chị Vui, nhiều gia đình có cuộc sống ổn định”./.

Lê Ngọc

Chia sẻ bài viết