Tiếng Việt | English

19/08/2017 - 10:13

Làng nổi Tân Lập “thay áo mới”

Theo chủ trương xã hội hóa, doanh nghiệp vào đầu tư, cải tạo, mang đến sức sống mới cho Khu du lịch sinh thái Làng nổi Tân Lập (huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An).

Số lượng du khách đến nơi đây ngày càng tăng lên, đặc biệt, dịp cuối tuần, góp phần quảng bá hình ảnh du lịch Long An, tạo đà phát triển KT-XH địa phương.

Khu du lịch sinh thái Làng nổi Tân Lập được đầu tư xây dựng vào năm 2003 với kinh phí hàng trăm tỉ đồng, diện tích hơn 135ha, vùng đệm rộng 500ha. Giai đoạn đầu hiệu quả khai thác chưa cao, lượng du khách trung bình mỗi năm khoảng 10.000 lượt người.

Trước thực tế đó, UBND tỉnh Long An kêu gọi xã hội hóa và chấp thuận cho Công ty TNHH Du lịch Tháp Mười đầu tư tại khu này từ tháng 6/2016.

Sau một thời gian cải tạo, chỉnh trang, đầu tư các hạng mục, Làng nổi Tân Lập như “thay áo mới”, thu hút nhiều du khách đến tham quan. Từ đầu năm 2017 đến nay, toàn khu đón nhận trên 30.000 lượt khách.

Làng nổi Tân Lập “thay áo mới”, thu hút nhiều du khách; từ đầu năm 2017 đến nay, đón nhận trên 30.000 lượt khách


Du khách chèo xuồng ba lá tham quan xung quanh Làng nổi Tân Lập


Du khách đi bộ trong rừng tràm để khám phá, tìm hiểu về Làng nổi Tân Lập

Thanh Mỹ

Chia sẻ bài viết