Tiếng Việt | English

17/11/2015 - 18:21

Lãnh 42 tháng tù giam vì tội giao cấu với trẻ em

2 thanh niên bị tòa án tuyên phạt tù giam vì tội giao cấu với trẻ em liên quan đến 1 bị hại.

Ngày 17-11-2015, Tòa án nhân dân huyện Tân Trụ, tỉnh Long An mở phiên tòa sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Nguyễn Công Tính (21 tuổi), ngụ ấp Tân Hòa, xã Đức Tân, huyện Tân Trụ 42 tháng tù giam vì tội giao cấu với trẻ em.

Trước đó, ngày 6-3, Tính bị khởi tố bắt tạm giam về tội giao cấu với em N.T.M.D (SN 1999), dẫn đến có thai. Tháng tháng 9-2015, N.T.M.D sinh một bé trai, qua giám định AND, bé có cùng huyết thống với Tính.

Ngoài vụ việc này, trong tháng 4-2014, em N.T.M.D cũng từng sống với Đỗ Đức Huy (SN 1994, ngụ xã Bình Tịnh, huyện Tân Trụ)  như vợ chồng ở một số nhà trọ. Ngày 25-6-2014, Huy bị Công an bắt quả tang khi đang buôn bán ma túy. Cơ quan điều tra còn xác định rõ quan hệ giữa Huy với N.T.M.D. Sau đó Huy bị khởi tố thêm tội giao cấu với trẻ em (N.T.M.D).

Cuối năm 2014, Huy bị TAND huyện Tân Trụ kết án 3 năm tù giam về tội giao cấu với trẻ em. Đến tháng 4-2015, Huy tiếp tục ra tòa lãnh bản án 9 năm tù giam về tội mua bán trái phép chất ma túy, tổng hình phạt 12 năm.

Như vậy, có 2 thanh niên phải vào tù vì giao cấu với em N.T.M.D./.

Lê Đức

Chia sẻ bài viết