Tiếng Việt | English

14/09/2015 - 14:12

Lãnh án 12 năm tù vì tội giết người

Ngày 11-9-2015, Tòa án Nhân dân tỉnh Long An mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “giết người” đối với bị cáo Võ Minh Tuấn, SN 1982, ngụ ấp 7, xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức.

Nguyễn Thị Ánh Tuyết và Nguyễn Thị Cẩm Tú là công nhân Công ty Kung Tay, trong quá trình làm việc phát sinh mâu thuẫn.

Khoảng 22 giờ ngày 3-3-2015, nghe tin sau khi tan ca, Tuyết sẽ đón đường đánh trả thù, nên Tú điện thoại kêu Tuấn đến công ty rước về.

Lúc này, Tuấn đang uống rượu cùng Trương Công Du, Trần Văn Tuấn và Nguyễn Văn Thương. Tuấn kể sự việc trên cho mọi người nghe và kêu những người này cùng đi đón Tú. Du và Trần Văn Tuấn đồng ý.

Võ Minh Tuấn về nhà lấy 1 con dao Thái Lan và điện kêu Hà Văn Hậu rủ thêm bạn. Hậu kêu thêm Huỳnh Hoàng Chương, Lê Trần Chỉnh, Phan Văn Chinh, Phan Minh Tuấn, Nguyễn Minh Hải, Nguyễn Văn Tám, Phạm Văn Sang Anh.
Sau đó, Võ Minh Tuấn lấy xe máy chở Du đến công ty đón Tú. Trên Đường tỉnh 832 hướng về Tân Trụ, Chương, Chinh phát hiện Nguyễn Thanh Vũ chở Tuyết liền tăng tốc đuổi theo. Nguyễn Phú Hữu (chồng Tuyết) phát hiện nhóm thanh niên đuổi theo Tuyết nên dừng xe lại mở cốp lấy con dao nhíp cán cây tròn thủ sẵn. Khi Vũ và Tuyết vừa về đến Khu công nghiệp Thanh Yến, ấp 5, xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức thì bị Chương chặn đầu xe lại, lấy nón bảo hiểm đánh vào đầu, mặt làm Tuyết bất tỉnh nằm trên đường.

Lúc này, Võ Minh Tuấn chở Du cũng vừa đến nơi. Khi Hữu chạy tới ôm Tuyết thì bị Chinh, Chương nhào vào đánh nên cầm dao đứng dậy đâm Chinh. Thấy vậy, Võ Minh Tuấn cầm dao nhào tới đâm Hữu. Tuy nhiên, Hữu tránh được, nhát dao đâm trúng Trương Công Du dẫn đến tử vong, do Du đang đứng gần Hữu, đối diện Tuấn.

Tại phiên tòa, bị cáo Võ Minh Tuấn thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Tuy nhiên, bị cáo chưa có tiền án, tiền sự, gia đình có công với cách mạng, thành khẩn khai báo, tỏ ra ăn năn, hối cải và gia đình bị cáo đã bồi thường 110.000.000 đồng cho gia đình bị hại. Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Võ Minh Tuấn 12 năm tù giam về tội “giết người”, đồng thời phải có trách nhiệm cấp dưỡng 575.000 đồng/tháng/người cho 2 con của bị hại đến 18 tuổi./.

Hùng Anh

Chia sẻ bài viết