Tiếng Việt | English

16/02/2017 - 12:17

Lễ giao, nhận quân năm 2017 trang trọng, an toàn, tiết kiệm, đúng luật, đủ chỉ tiêu 

Sáng ngày 16/2, các địa phương trên địa bàn tỉnh Long An tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2017, tiễn các thanh niên lên đường nhập ngũ. Buổi lễ diễn ra trong không khí trang trọng, an toàn, tiết kiệm, đúng luật, đủ chỉ tiêu.

Tất cả thanh niên lên đường nhập ngũ đều vui vẻ, phấn khởi, tự hào về đơn vị mới với quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.


Bà nội tiễn cháu lên đường nhập ngũ. Ảnh: Thùy Trang

* TP.Tân An hoàn thành việc tuyển chọn, giao đủ chỉ tiêu thanh niên nhập ngũ đến 4 đơn vị: Trung đoàn 263, Sư đoàn 367 (Quân chủng Phòng không – Không quân); Tiểu đoàn 16, Sư đoàn Bộ binh 5 (Quân khu 7); Tiểu đoàn Vệ binh 180 (Bộ Tư lệnh Quân khu 7) và Bộ CHQS tỉnh Long An.


Các tân binh chuẩn bị lên đường. Ảnh: Kim Ngân - Lê Quang

Trong sự quan tâm động viên của lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo thành phố cùng gia đình, các tân binh thể hiện quyết tâm phát huy tinh thần xung kích và nhiệm vụ của tuổi trẻ TP.Tân An trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

* Thị xã Kiến Tường thực hiện giao 40 tân binh cho 2 đơn vị gồm: Tiểu đoàn Bộ binh 1, Trung đoàn 738 (Bộ CHQS tỉnh Long An) và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Long An.


Bí thư Thị ủy Kiến Tường – Phạm Tấn Hòa thắp ngọn lửa truyền thống. Ảnh: Tuấn Hùng

* Huyện Cần Đước có 171 thanh niên lên đường nhập ngũ, trong đó có 7 đảng viên, số còn lại là đoàn viên, 72,83% thanh niên có trình độ đại học, cao đẳng và trung cấp. Huyện giao quân cho các đơn vị: Tiểu đoàn Bộ binh 1, Trung đoàn 738 (Bộ CHQS tỉnh) 47 tân binh; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh 50 tân binh; Tiểu đoàn Đặc công 60 là 15 tân binh và Trung đoàn 263, Sư đoàn 376 là 50 tân binh.


Tân binh lên đường nhập ngũ. Ảnh: Nguyễn Duy

* Đợt này, huyện Châu Thành có 133 thanh niên lên đường nhập ngũ, trong đó có 5 tân binh là đảng viên. Huyện giao quân về các đơn vị: Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 738 (Bộ CHQS tỉnh); Sư đoàn Bộ binh 5; Đơn vị phòng hóa 38 (Quân khu 7); Bộ đội Biên phòng Long An và Công an Long An.


Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện bắt tay động viên tân binh trước lúc lên đường nhập ngũ. Ảnh: Minh Trực

* Huyện Đức Hòa có 189 thanh niên lên đường làm nghĩa vụ quân sự, trong đó có 184 chỉ tiêu về quân đội và 5 chỉ tiêu về công an. Các thanh niên trúng tuyển đều bảo đảm tốt các tiêu chuẩn và đầy nhiệt huyết. Trong đó, có 6 đảng viên; 107 thanh niên có trình độ trung cấp, cao đẳng và đại học; có 21 thanh niên đăng ký tình nguyện phục vụ lâu dài trong quân đội.


Bí thư Huyện ủy Đức Hòa - Nguyễn Văn Út (thứ 3 phải qua), Chủ tịch UBND huyện Đức Hòa - Trần Văn Lành (thứ 2 từ trái qua) tặng hoa cho tân binh. Ảnh: Nhã Phương

Các tân binh được phân bổ về 4 đơn vị: Tiểu đoàn Vệ binh 180 (Bộ tham mưu Quân khu 7); Tiểu đoàn Bộ binh 1, Trung đoàn Bộ binh 738 (Bộ CHQS tỉnh); Sư đoàn Phòng không 370, Sư đoàn Bộ binh 5.

* Trong đợt giao quân lần này, huyện Mộc Hóa giao 32 tân binh về 2 đơn vị: Bộ CHQS tỉnh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Long An. Đồng thời, giao 10 thanh niên thực hiện nghĩa vụ trong lực lượng Công an nhân dân.


Các tân binh đi qua cầu vinh quang là người chiến sĩ. Ảnh: Khang Nam

* Huyện Bến Lức giao quân về 4 đơn vị gồm:  Bộ đội Biên phòng Long An; Sư Đoàn 5; Lữ đoàn 23 Thông tin; Tiểu đoàn Bộ binh 1 (Bộ CHQS tỉnh). Trong số 132 thanh niên trúng tuyển đợt này có 3 đảng viên, còn lại đều là đoàn viên; trên 29% thanh niên có trình độ đại học, cao đẳng và trung cấp, 100% thanh niên đều viết đơn tình nguyện.


Tân binh phấn khởi lên đường nhập ngũ. Ảnh: Việt Hằng - Thanh Tâm

* Huyện Tân Thạnh có 95 tân binh hệ quân sự và 10 tân binh hệ công an, bảo đảm chất lượng cả về sức khỏe và trình độ. Trong đó, có 7 tân binh trình độ đại học, 15 cao đẳng, 7 trung cấp chuyên nghiệp và 50 thanh niên đã tốt nghiệp THPT. 


Bí thư Huyện ủy Tân Thạnh – Nguyễn Thanh Truyền tặng hoa và quà cho tân binh. Ảnh: Duy Thanh

Huyện giao quân về các đơn vị: Sư đoàn Bộ binh 5; Tiểu đoàn Vệ binh 180 (Quân khu 7); Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Long An; Bộ CHQS tỉnh và Công an tỉnh Long An.

* Năm 2017, huyện Cần Giuộc có 155 tân binh lên đường nhập ngũ. Trong đó, có 5 đảng viên và 100% là đoàn viên. Năm nay, huyện Cần Giuộc giao quân về các đơn vị: Sư đoàn 370 thuộc Bộ Quốc phòng; Trung đoàn 738 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Tiểu đoàn 60 và 180 Quân khu 7.


Tặng hoa động viên tân binh. Ảnh: Thanh Nga

Điểm đặc biệt trong những thanh niên lên đường làm nghĩa vụ quân sự của huyện năm nay, có 1 tân binh là nữ.

Tốt nghiệp Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM vào tháng 10-2016, thanh niên Tạ Thị Thanh Hiếu, ngụ xã Trường Bình gác lại công việc, viết đơn tình nguyện gia nhập quân ngũ.

Hiếu chia sẻ: “Khi còn là sinh viên, tôi mơ ước có một ngày được đứng chân vào quân đội. Dù có khó khăn, vất vả trong sinh hoạt nhưng tôi nghĩ rằng, chính môi trường quân đội sẽ rèn luyện cho tôi trưởng thành hơn. Việc tham gia nghĩa vụ quân sự, bảo vệ Tổ quốc là nhiệm vụ hết sức thiêng liêng.”./.

PV

Chia sẻ bài viết