Tiếng Việt | English

11/10/2016 - 09:17

Liên hợp quốc: Haiti đang trải qua thảm họa nhân đạo lớn nhất

Khung cảnh tan hoang do bão Matthew gây ở khu vực bờ biển phía Nam Haiti. (Nguồn: AP)

Ngày 10/10, Liên hợp quốc đã kêu gọi các quốc gia và các tổ chức quốc tế hỗ trợ 119 triệu USD viện trợ nhân đạo cho 750.000 người dân Haiti chịu ảnh hưởng trực tiếp của cơn bão nhiệt đới Matthew.

Theo phóng viên TTXVN tại châu Mỹ. dự kiến, số ngân sách này sẽ được sử dụng để mua lương thực, nước ngọt và lều trại tạm cho những người trong hoàn cảnh khó khăn nhất sau khi nhiều khu vực trồng trọt và nhiều công trình hạ tầng cơ sở tại đảo quốc Caribe này bị cơn bão mạnh nhất tại Caribe trong một thập kỷ qua tàn phá.

Cơn bão đã cướp đi sinh mạng của gần 1.000 người.

Trong thông điệp của mình, Liên hợp quốc nhấn mạnh: "Cơn bão Matthew đã gây ra thảm họa nhân đạo lớn nhất tại Haiti kể từ trận động đất 2010, trong thời điểm đất nước này đã đang đối mặt với số lượng nạn nhân dịch tả tăng cao, bất ổn về an ninh lương thực và nạn suy dinh dưỡng trầm trọng"./. 

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết