Tiếng Việt | English

12/01/2018 - 00:05

Phòng, chống trộm, cướp tài sản ở xã biên giới

1 đối tượng vụ mua bán trái phép ma túy ở xã Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường

1 đối tượng vụ mua bán trái phép ma túy ở xã Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường

Năm 2017, nhằm hạn chế, kéo giảm tội phạm trộm cắp, cướp, cướp giật tài sản trên địa bàn xã biên giới, Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc xã Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An xây dựng mô hình “Phòng, chống tội phạm trộm cắp, cướp, cướp giật tài sản”.

Qua 1 năm thực hiện, Công an xã phối hợp đội dân phòng thường xuyên làm tốt công tác tuần tra, kiểm soát, phòng, chống tội phạm, tiêu thụ xe gian, phòng, chống buôn lậu, bảo đảm an ninh, trật tự. Năm 2017, bắt 7 vụ (2 vụ trộm cắp tài sản, 1 vụ trộm nóng xe môtô, 1 vụ vận chuyển tiền trái phép, 1 vụ mua bán trái phép chất ma túy, 1 vụ lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản người khác, 1 vụ tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có); 12.750 gói thuốc lá ngoại, 1 kiện hàng mỹ phẩm các loại trị giá khoảng 50 triệu đồng; 1 xe môtô không rõ nguồn gốc.

Theo Đại úy Nguyễn Thanh Tùng - Trưởng Công an xã Bình Hiệp, thời gian tới, Công an xã tiếp tục tham mưu thực hiện tốt các nội dung kế hoạch xây dựng mô hình “Phòng, chống tội phạm trộm cắp, cướp, cướp giật tài sản”, nâng cao ý thức cảnh giác trong đấu tranh, phòng, chống tội phạm và tích cực tham gia tố giác tội phạm, tự bảo vệ tài sản của mình, góp phần hạn chế đến mức thấp nhất tội phạm trên địa bàn xã biên giới./.

T.P

Chia sẻ bài viết