Tiếng Việt | English

14/01/2016 - 09:39

Long An bắt đầu thu hoạch lúa Đông Xuân

Vụ lúa Đông Xuân (ĐX) 2015-2016 Long An gieo sạ 226.610ha. Tính đến thời điểm này, một số huyện trên địa bàn tỉnh bắt đầu thu hoạch với diện tích trên 2.126ha, tập trung ở các huyện: Cần Đước (550ha), Cần Giuộc (581ha), Mộc Hóa (120ha), Tân Hưng, Vĩnh Hưng, thị xã Kiến Tường (815ha),... Ngành chức năng đang tăng cường công tác chống mặn vào cuối vụ, bảo đảm vụ lúa ĐX đạt hiệu quả.


Nông dân bắt đầu thu hoạch vụ lúa Đông Xuân

Không ít khó khăn

Vụ lúa ĐX năm nay, năng suất (khô) bình quân ước đạt 53 tạ/ha, giá ổn định. Tuy nhiên, do lũ thấp nên xuất hiện sâu bệnh, chuột phá hoại. Ngoài ra, một số diện tích lúa phải sạ lại do thời tiết thất thường. Tại huyện Vĩnh Hưng, nông dân gieo sạ khoảng 28.500ha, tuy có gặp một số khó khăn nhất định nhưng đến nay, đã hoàn thành và thu hoạch được khoảng trên 30ha, năng suất bình quân khoảng 6-7 tấn/ha.

Chị Trần Thị Ngọc Ánh, ngụ ấp Thái Vĩnh, xã Thái Trị cho biết: “Vụ lúa năm nay, nông dân gặp nhiều khó khăn vì lũ thấp nên chi phí vệ sinh đồng ruộng cao hơn những năm trước, dịch bệnh cũng phát sinh nhiều. Nhưng nhờ gieo sạ theo đúng lịch thời vụ mà khoảng 4ha lúa ĐX của gia đình phát triển tốt, khoảng vài ngày nữa là thu hoạch, ước tính năng suất cũng khoảng 8 tấn/ha”.

Cùng với UBND huyện, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Vĩnh Hưng kiểm tra thực tế, nắm tình hình và triển khai kế hoạch phòng, chống hạn hán, ngập mặn tại địa phương; hướng dẫn nông dân đắp đê bao, cống để chống ngập mặn, hạn hán cuối vụ. Tuy nhiên, nhận thấy khả năng xảy ra hạn hán cục bộ trong vụ Hè Thu sắp tới nên Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lên kế hoạch và triển khai nạo vét các kênh, mương nhằm bảo đảm nước tưới.

Huyện Tân Hưng gieo sạ hơn 38.000ha và thu hoạch được 60ha, năng suất bình quân khoảng 7 tấn/ha. Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tân Hưng - Phan Văn Nỉ thông tin: “Phòng Nông nghiệp chủ động hướng dẫn nông dân phun thuốc, phòng, chống dịch bệnh. Hiện nay, huyện bắt đầu nạo vét một số tuyến kênh, đồng thời kết hợp đắp đê bao để chống ngập mặn, bảo đảm cung cấp đầy đủ nước tưới”.


Hệ thống cống được đóng mở hợp lý để ngăn mặn và trữ ngọt

Tăng cường chống mặn

Theo dự báo của Ban Chỉ huy phòng, chống lụt bão và tìm kiếm, cứu nạn tỉnh, hiện nay, do đang trong kỳ triều cường kết hợp với gió chướng mạnh, nên độ mặn ở các tuyến sông trên địa bàn tỉnh tiếp tục tăng. Chất lượng nước trên các tuyến sông trong tỉnh ngày càng diễn biến phức tạp. Đề nghị Trung tâm Quản lý khai thác công trình thủy lợi thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình chất lượng nước và chỉ đạo kịp thời đến Trạm Quản lý khai thác công trình thủy lợi các huyện phía Nam và TP.Tân An có kế hoạch vận hành hợp lý các cống đầu mối và lấy nước khi chất lượng nước còn sử dụng được; thường xuyên kiểm tra và xử lý kịp thời các cửa cống bị rò rỉ, tránh mặn xâm nhập vào nội đồng. Các huyện phía Nam cần theo dõi tình hình chất lượng nước và thường xuyên thông tin, tuyên truyền rộng rãi đến nông dân chủ động hơn trong việc tích trữ nguồn nước tưới, sử dụng nước tiết kiệm,…

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Lê Văn Hoàng cho biết: “Để vụ ĐX 2015-2016 đạt hiệu quả, ngành Nông nghiệp tăng cường thực hiện các giải pháp phòng, chống hạn hán, xâm nhập mặn năm 2016, đối phó với ảnh hưởng của hiện tượng Elnino”./.

Lê Huỳnh - Thanh Mỹ

Chia sẻ bài viết