Tiếng Việt | English

30/06/2022 - 10:56

Long An: Đội K73 hoàn thành nhiệm vụ giai đoạn XXI, mùa khô 2021 - 2022  

Sáng 30/6, tại Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An, Ban Chỉ đạo 515 do Đại tá Nguyễn Minh Tấn - Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm Trưởng đoàn tổ chức Lễ đón Đội K73 quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trên chiến trường Campuchia đợt 2, giai đoạn XXI, mùa khô 2021 - 2022.

Đại tá Nguyễn Minh Tấn - Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Long An tặng hoa cảm ơn Đội hợp tác tỉnh Svay Rieng và chúc mừng Đội K73 hoàn thành nhiệm vụ

Sau khi đại dịch Covid-19 được khống chế, cuối tháng 02/2022, Đội K73 tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm hài cốt liệt sĩ trên địa bàn các tỉnh Pailin, Battambang, Svay Rieng thuộc Vương quốc Campuchia. Giai đoạn này, Đội K73 đã tìm kiếm, cất bốc và đưa 42 bộ hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trên chiến trường Campuchia về đất mẹ. Được sự hỗ trợ, hợp tác, giúp đỡ của chính quyền và nhân dân Campuchia, đội K73 Long An hoàn thành nhiệm vụ.

Bên cạnh nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trên đất bạn Campuchia, Đội K73 còn xây dựng tốt mối quan hệ hợp tác, trao đổi thông tin, thực hiện công tác dân vận, giúp dân như khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, tặng quà người nghèo, hỗ trợ xây dựng trụ sở,…được chính quyền nước bạn đánh giá cao.

Đại tá Nguyễn Minh Tấn - Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh biểu dương tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Đội K73. Ông đề nghị, Đội K73 khẩn trương ổn định đơn vị, tiếp tục xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục liên hệ, phối hợp các đội hợp tác 3 tỉnh Pailin, Battambang, Svay Rieng nắm các nguồn thông tin phần mộ liệt sĩ quân tình nguyện hy sinh để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới./.

Biện Cường

Chia sẻ bài viết