Tiếng Việt | English

10/08/2015 - 10:50

Long An: Hiệu quả từ mô hình tuyên truyền bằng “Lời kêu gọi" ở Tân Trụ.

Thời gian qua, huyện Tân Trụ đẩy mạnh tuyên truyền và vận động người dân cùng tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) bằng nhiều hình thức, nổi bật là mô hình tuyên truyền bằng “Lời kêu gọi”, qua đó góp phần làm giảm tội phạm, nhất là tội phạm trộm cắp.

Sau hơn nửa năm triển khai mô hình tuyên truyền bằng “Lời kêu gọi”, tinh thần cảnh giác của người dân được nâng cao, thể hiện qua ý thức trách nhiệm trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh, trật tự (ANTT), an toàn giao thông tuyến đường nông thôn. Từ đó, tạo sự chuyển biến sâu sắc trong nhân dân về ý thức tự phòng, quản, tự bảo vệ tại công đồng. Lời kêu gọi được in trên giấy A4 với nội dung vận động toàn dân tham gia phong trào bảo vệ ANTQ và được gởi trực tiếp đến từng gia đình. Mô hình còn tiếp nhận và kịp thời giải quyết những tin báo, truy hô, tố giác tội phạm của người dân.

Cụ thể, vào khoảng 15 giờ 30 phút ngày 20-7-2015, anh Lưu Văn Bình, SN 1976, ngụ ấp Bình Thạnh, xã Bình Tịnh dựng xe môtô trước cửa nhà, phát hiện có 2 thanh niên có dấu hiện khả nghi cứ đi qua, đi lại trước nhà, anh cảnh giác nép vào trong. Lúc này, 1 thanh niên tiếp cận xe của anh, dùng đoản mở ổ khóa, định nổ máy xe chạy thì anh Bình tri hô và đuổi theo tên trộm. Cùng lúc, anh Tuấn và anh Công (Công an xã Bình Tịnh) đang trên đường tuần tra, nghe tiếng tri hô nên liền đuổi theo 2 đối tượng ra Đường tỉnh 833 hướng về xã Nhựt Ninh.

Vừa truy đuổi, 2 anh vừa thông báo cho lực lương xã công an xã Nhựt Ninh, Đức Tân và thị trấn Tân Trụ phối hợp truy bắt đối tượng. Sau đó, 2 đối tượng chạy đến bến đò Tư Sự (ấp Thuận Lợi, xã Nhựt Ninh) vì đường cùng nên cho xe chạy vào đường đê một đoạn rồi nhảy xuống mé sông Vàm Cỏ Tây lẩn trốn, đến khoảng 20 giờ thì bị lực lượng công an bắt giữ. 2 đối tượng được xác định là Đỗ Công Phúc, SN 1993, ngụ xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa và Nguyễn Xuân Hợi, SN 1983, ngụ huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình. Trước đó, Phúc đã từng có 1 tiền án cướp tài sản, mới ra tù tháng 1-2015.

Bà Bùi Thị Cẩm ngụ ấp Bình Điện, xã Bình Tịnh: “Trước đây khi chưa xây dựng các mô hình ANTT như tuyên truyền bằng “Lời kêu gọi”, “Ánh sáng ANTT”, “Cổng rào ANTT”,… thì khu vực này thường bị trộm vặt, trộm chó,…Từ khi có những mô hình này, tình trạng trộm cắp giảm rõ rệt”.

Theo Trung tá Trần Văn Thắng - Đội trưởng Đội xây dựng phong trào và phụ trách xã về ANTT, hiện nay các đối tượng phạm tội ở vùng nông thôn rất tinh vi và manh động. Chính vì vậy, cần sự chung tay, hợp lực của người dân, đoàn kết hơn nhằm tích cực tham gia phòng, chống, tố giác tội phạm góp phần giữ gìn ANTT gắn liền với xây dựng gia đình văn hóa và xây dựng nông thôn mới.

Từ mô hình tuyên truyền “Lời kêu gọi” cùng với các mô hình ANTT khác trên địa bàn huyện Tân Trụ đã góp phần làm cho vùng quê thêm bình yên, người dân an tâm chăm lo sản xuất. Đây là bước chuyển mới, tích cực trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại địa phương./.

Hùng Anh
 

Chia sẻ bài viết