Tiếng Việt | English

16/10/2021 - 01:45

Long An khen thưởng thành tích bắt vụ vận chuyển 2kg ma túy và thuốc lá lậu "khủng"

Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh Long An, chiều 15/10, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh - Phạm Đức Chinh công bố quyết định khen thưởng cho tập thể các đơn vị có thành tích trong đấu tranh bắt giữ tội phạm ma túy và buôn lậu thuốc lá.

Cục Trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh - Phạm Đức Chinh trao quyết định khen thưởng của Chủ tịch UBND tỉnh cho các đơn vị

Trước đó, vào ngày 1/10, qua nắm tình hình, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bắt quả tang đối tượng vận chuyển 2kg ma túy tại xã Lộc Giang, huyện Đức Hòa. 

Khai báo với cơ quan điều tra, đối tượng thừa nhận số ma túy này được vận chuyển từ bên kia biên giới Campuchia vào và đang trên đường đưa đi tiêu thụ thì bị phát hiện, bắt giữ.

Để kịp thời biểu dương, khen thưởng thành tích đạt được vụ việc bắt giữ 1 đối tượng vận chuyển ma túy này, UBND tỉnh quyết định khen thưởng 20 triệu đồng cho Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy.

Giám đốc Công an tỉnh cũng quyết định khen thưởng đối với tập thể Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ (Công an tỉnh). Đồng thời, trao thưởng số tiền 5 triệu đồng cho mỗi đơn vị vì đã có thành tích trong vụ phát hiện, bắt giữ, điều tra vụ án.

Ngoài ra, trong dịp này, ông Phạm Đức Chinh cũng thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh công bố quyết định khen thưởng và trao số tiền 50 triệu đồng cho tập thể Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh về thành tích chống buôn lậu.

Trước đó, qua theo dõi, nắm bắt tình hình, vào ngày 06/10, các trinh sát Phòng Cảnh sát Kinh tế mật phục tại địa bàn huyện Tân Thạnh và bắt quả tang vụ việc sử dụng xe ô tô đầu kéo chở 115.450 gói thuốc lá ngoại nhập lậu.

Ông Phạm Đức Chinh đánh giá cao những thành tích của Công an tỉnh và các phòng, ban được khen thưởng đợt này. Qua đó, tin tưởng rằng, trong thời gian tới, cán bộ, chiến sĩ sẽ tiếp tục lập nhiều chiến công, góp phần đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, buôn lậu. 

“Dự báo những tháng cuối năm, hoạt động buôn lậu, vận chuyển hàng cấm, gian lận thương mại, hàng giả rất dễ gia tăng. Theo đó, đề nghị Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tăng cường đấu tranh phòng, chống vận chuyển, trữ hàng cấm, kịp thời có phương án đấu tranh, ngăn ngừa hiệu quả, không để hình thành, phát sinh các điểm nóng buôn lậu, ma túy. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ nếu gặp khó khăn gì thì kịp thời báo cáo, đề xuất UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh xem xét để kịp thời tháo gỡ, hỗ trợ”, ông Phạm Đức Chinh nhấn mạnh.

Đại tá Phạm Thanh Tâm (giữa) trao quyết định khen thưởng của Giám đốc Công an tỉnh cho các đơn vị

Theo Đại tá Phạm Thanh Tâm – Phó Giám đốc Công an tỉnh, để phòng, chống hiệu quả với hoạt động tàng trữ, vận chuyển hàng nhập lậu, ma túy, Công tỉnh thường xuyên xây dựng các kế hoạch, phương án, lập các chuyên án để đấu tranh, triệt xóa. Đồng thời, Ban Giám đốc luôn chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương nắm chắc tình hình địa bàn, phản ánh của người dân để kịp thời giải quyết những tồn tại, phát sinh. 

Địa bàn nào, tuyến nào hoạt động buôn lậu, vận chuyển hàng cấm gia tăng thì phải nắm được, qua đó đánh giá, chỉ rõ nguyên nhân, lý do để từ đó có giải pháp ngăn chặn hiệu quả, kịp thời. Công an tỉnh sẽ luôn duy trì và phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, địa phương để thực hiện tốt công tác phòng, chống buôn lậu, vận chuyển hàng cấm./.

Đức

Chia sẻ bài viết