Tiếng Việt | English

29/09/2023 - 15:33

Long An nửa tháng có hơn 7.000 ca đau mắt đỏ

Bệnh đau mắt đỏ trên địa bàn tỉnh Long An đang diễn biến phức tạp, số người mắc bệnh này tăng nhanh thời gian gần đây.

Bệnh đau mắt đỏ đang diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh, khi có biểu hiện nghi đau mắt đỏ cần đến cơ sở y tế khám để được tư vấn, điều trị kịp thời (ảnh H.H)

Hiện tại, bệnh đau mắt đỏ đang diễn biến hết sức phức tạp. Tính từ đầu năm 2023 đến ngày 15/9, tỉnh đã ghi nhận 7.762 ca bệnh đau mắt đỏ trên địa bàn; trong đó, chỉ từ ngày 01/9 đến ngày 15/9/2023 ghi nhận trên 7.000 ca mắc, số ca mắc gia tăng đột biến xảy ra nhiều tại các cơ sở giáo dục, công ty, cộng đồng.

Dự báo trong thời gian tới, tình hình bệnh đau mắt đỏ sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp và có nguy cơ bùng phát mạnh do số người mắc bệnh trong cộng đồng cao.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Tấn Hòa đã có văn bản yêu cầu các sở, ngành liên quan tăng cường các hoạt động phòng, chống bệnh đau mắt đỏ. Theo đó, các cấp, các ngành, đơn vị cần tăng cường công tác truyền thông trực tiếp tại cộng đồng, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp vệ sinh phòng bệnh, vệ sinh cá nhân, hạn chế thấp nhất số ca mắc bệnh trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, là tại các trường học, nhà trẻ, lớp mẫu giáo, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu kinh tế, nơi tập trung đông dân cư.

UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành, đơn vị tăng cường giám sát, phát hiện sớm và xử lý kịp thời các ổ dịch bệnh đau mắt đỏ trên địa bàn. Các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh cần tổ chức tốt việc tư vấn, điều trị, thông báo kịp thời cho các đơn vị, địa phương có bệnh nhân để triển khai các biện pháp phòng bệnh; chuẩn bị đầy đủ không để thiếu thuốc và vật tư, hóa chất, thiết bị phòng, chống dịch bệnh; tăng cường công tác kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện theo đúng quy định của Bộ Y tế.

Các trường học trên địa bàn tỉnh thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống bệnh đau mắt đỏ trong nhà trường và thông báo ngay cho cơ sở y tế gần nhất khi phát hiện học sinh mắc bệnh để triển khai xử lý ố dịch kịp thời, triệt để.

Bệnh đau mất đỏ (viêm kết mạc) là bệnh cấp tính do nhiễm khuẩn, virut, viêm dị ứng gây ra. Bệnh xảy ra ở mọi lứa tuổi, đặt biệt là ở những người có bệnh về mắt và trẻ nhỏ. Triệu chứng của bệnh là sốt nhẹ, mệt, đau họng trong thời gian từ 5 đến 7 ngày, sau đó một bên mắt bị đỏ, chảy nước mắt, 3 đến 5 ngày tiếp theo sẽ lây sang mắt còn lại.

Đây là bệnh lành tính và ít để lại di chứng nhưng lại gây ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt, học tập và làm việc của người bệnh, nếu không điều trị đúng cách có thể để lại di chứng giảm thị lực về sau.

Bệnh đau mắt đỏ rất dễ lây trong cộng đồng qua đường hô hấp, qua tiếp xúc với dịch tiết của người bệnh như nước bọt, nước mắt,... hoặc do dùng chung các vật dụng sinh hoạt với người bệnh như thau, chậu rửa mặt, khăn mặt, kính mát, ly, muỗng,.../.

Lê Đức

Chia sẻ bài viết