Tiếng Việt | English

23/12/2020 - 21:14

Long An: Ra quân Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm 2020

Ngày 23/12, Sở Giáo dục và Đào tạo Long An tổ chức lễ ra quân Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm 2020. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo – Nguyễn Thanh Tiệp dự.

Lễ ra quân Kỳ thi Chọn học sinh giỏi quốc gia năm 2020

Tại lễ ra quân, các thành viên đội tuyển học sinh giỏi quốc gia của Sở Giáo dục và Đào tạo tham gia dâng hương tại Tượng đài Long An “Trung dũng kiên cường, toàn dân đánh giặc”; đồng thời có cuộc gặp gỡ lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo để lắng nghe những chia sẻ, động viên trước khi chính thức bước vào Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia năm 2020.

Các thành viên đội tuyển học sinh giỏi quốc gia năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Long An

Mai Thị Huỳnh Như, thành viên đội tuyển học sinh giỏi quốc gia môn Ngữ Văn thể hiện quyết tâm: "Người xưa nói: “Nuôi quân ba năm, dụng quân một giờ!” Câu nói ấy quả thật không chỉ đúng với hoàn cảnh mà còn rất trùng hợp với chúng em. Lớp trẻ Long An xưa đã từng một thời làm rạng danh tám chữ vàng: “Trung dũng kiên cường, toàn dân đánh giặc” Ngày nay, lớp trẻ chúng em, trong tâm thế là thành viên đội tuyển học sinh giỏi quốc gia năm 2020 của tỉnh nhà, nguyện tiếp nối truyền thống hiếu học, rèn đức luyện tài của cha ông, đến với kì thi trọng đại này mang theo bên mình không chỉ hành trang tri thức mà còn là hùng tâm tráng khí. Tất cả chúng em ở đây xin hứa sẽ làm tốt ba điều nhất – bình tĩnh nhất, trí tuệ nhất, nỗ lực nhất”.

Năm 2020, Đội tuyển học sinh giỏi Sở Giáo dục và Đào tạo Long An tham gia Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia có 54 học sinh. Các em tham gia dự thi ở các môn: Toán, Ngữ Văn, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin, Lịch sử, Địa lý và Tiếng Anh./.

Ngọc Thạch

Chia sẻ bài viết