Tiếng Việt | English

12/10/2021 - 09:24

Lữ đoàn 125 phát huy truyền thống 'luyện giỏi, rèn nghiêm'

Kế thừa truyền thống Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân của đoàn Tàu không số, 60 năm qua (23/10/1951 - 23/10/2021), cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Lữ đoàn 125, Vùng 2 Hải quân luôn thi đua huấn luyện giỏi, rèn luyện kỷ luật nghiêm, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với truyền thống “Mưu trí dũng cảm, khắc phục khó khăn, vận tải đường biển, chi viện chiến trường, quyết chiến quyết thắng”.

Ngày 23/10/1961, Bộ Tổng Tư lệnh (nay là Bộ Quốc phòng) ra quyết định thành lập lực lượng vận tải quân sự đường biển mang tên Đoàn 759, để mở đường chiến lược trên biển Đông, vận chuyển vũ khí, phương tiện, trang bị, kỹ thuật và cán bộ chi viện cho chiến trường miền Nam. Trong 80 ngày, đêm tham gia, phục vụ chiến đấu, Lữ đoàn tổ chức 143 lần ra khơi, hành trình 65.721 hải lý, đưa 18.741 CBCS, vận chuyển 8.721 tấn vũ khí, 50 xe tăng và các loại súng, pháo,... Những thành quả năm xưa nhắc nhở CBCS Lữ đoàn 125 hôm nay luôn ra sức huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu  (SSCĐ) cao, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Lữ đoàn 125 huấn luyện hiệp đồng đổ bộ chi viện đảo với lực lượng hải quân đánh bộ tại Cam Ranh

Thượng tá Nguyễn Đình Lịch - Phó Lữ đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Lữ đoàn, cho biết: “Công tác huấn luyện, SSCĐ luôn được Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, thực hiện tốt, trong đó chú trọng làm tốt công tác tập huấn, bồi dưỡng cán bộ, với phương châm “yếu khâu nào bồi dưỡng khâu đó”; cấp trên bồi dưỡng cấp dưới, cán bộ có kinh nghiệm bồi dưỡng cán bộ trẻ, mới ra trường; thường xuyên tổ chức rút kinh nghiệm, động viên tính tích cực, tự giác nghiên cứu, học tập của từng cán bộ, đảng viên và chiến sĩ”.

Nhiều mô hình, câu lạc bộ thi đua huấn luyện giỏi xuất hiện như các mô hình: Tàu huấn luyện giỏi; Tàu 3 nhất; Ba thực chất; Chắc lý thuyết, giỏi thực hành; Câu lạc bộ tiếng Anh. Các mô hình, câu lạc bộ đã góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác trong học tập, rèn luyện của từng thành viên trên mỗi con tàu; bồi dưỡng CBCS sử dụng thành thạo các vũ khí, trang bị được biên chế.

Tàu 501, Lữ đoàn 125 thực hành tiêu diệt mục tiêu trên biển

Mỗi năm, Lữ đoàn tổ chức 2 biên đội (gồm 2 tàu vận tải chiến đấu đổ bộ K771, 2 tàu vận tải chiến đấu đổ bộ LST) huấn luyện trên biển, huấn luyện hiệp đồng với lực lượng tăng thiết giáp, hải quân đánh bộ của Lữ đoàn 147, Vùng 1 và Lữ đoàn 101, Vùng 4 Hải quân. Quá trình huấn luyện cơ động hàng ngàn hải lý luôn bảo đảm an toàn; qua đó, chất lượng huấn luyện, trình độ SSCĐ cũng như sức mạnh tổng hợp của đơn vị ngày một nâng lên, khẳng định là đơn vị “Huấn luyện giỏi tiêu biểu” của Vùng.

Bên cạnh đó, Lữ đoàn thường xuyên đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ huấn luyện. Nhiều sáng kiến được áp dụng trong thực tế huấn luyện như Mô phỏng máy chính Caterpillar C32 trên tàu LST; Mô phỏng hệ thống cửa đổ bộ của tàu K771, LST; Nghiên cứu, thiết kế chế tạo cơ cấu giám sát điều khiển hệ thống xăm khí li hợp, thiết kế, chế tạo hệ thống nạp sự cố xăm khí li hợp trục chân vịt trên tàu K771; Nghiên cứu, thiết kế chế tạo lọc dầu cháy, dầu nhờn thay thế các lọc cũ trên các tàu của đơn vị; Giải pháp thay IC chân gián gầm bằng phương pháp đổ chân, hàn, khò nhiệt cho la bàn điện và radar thế hệ mới; Giải pháp xử lý lỗi cảm biến nhiệt độ cho la bàn điện STD22;...

Qua kiểm tra hàng năm của Bộ Tư lệnh Vùng 2, Lữ đoàn được đánh giá là đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, nhiều năm liền đạt danh hiệu “Đơn vị huấn luyện giỏi”,... Đây là cơ sở, động lực quan trọng để CBCS Lữ đoàn 125 tiếp tục phấn đấu vươn lên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần tô thắm truyền thống “Mưu trí dũng cảm, khắc phục khó khăn, vận tải đường biển, chi viện chiến trường, quyết chiến quyết thắng” của đoàn Tàu không số./.

Kết quả kiểm tra công tác huấn luyện hàng năm, 100% đạt yêu cầu, trong đó trên 85% khá, giỏi (trên 50% giỏi); kết quả bắn đạn thật các bài bắn trên biển 100% khá, giỏi (trên 50% giỏi); tỷ lệ vi phạm kỷ luật thông thường dưới 0,2%.

Quang Tiến

Chia sẻ bài viết