Tiếng Việt | English

09/01/2019 - 19:10

Lực lượng vũ trang huyện Bến Lức giúp dân xây dựng nông thôn mới

Sau gần 5 năm thực hiện phong trào " Lực lượng vũ trang chung sức xây dựng nông thôn mới", lực lượng vũ trang huyện Bến Lức (tỉnh Long An) giúp dân hơn 1.140 ngày công lao động; tu sửa, nâng cấp được hơn 12km đường giao thông nông thôn...

7 giờ sáng, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) lực lượng vũ trang (LLVT) huyện Bến Lức tham gia giúp dân xây dựng giao thông nông thôn ở ấp 1, xã An Thạnh. Bí thư Chi bộ ấp 1 - Nguyễn Thị Ngoan vui mừng kể: “Xây dựng con đường, người dân mừng lắm, phân công nhau nấu cơm, tiếp nước phục vụ bộ đội”. Còn CBCS Đại đội Dự bị động viên huyện Bến Lức trong thời gian tập trung huấn luyện đã hành quân Về nguồn giúp người dân xã Lương Hòa trồng cây xanh trên tuyến đường nối từ Đường tỉnh 824 với ấp 10. Cách đó không xa, một trung đội dự bị động viên huyện giúp dân làm đường giao thông nông thôn.

Lực lượng vũ trang huyện Bến Lức khám bệnh, cấp thuốc, tặng quà cho người nghèo

Lực lượng vũ trang huyện Bến Lức khám bệnh, cấp thuốc, tặng quà cho người nghèo

Ngắm ngôi nhà vừa được xây dựng, cựu chiến binh Trần Văn Đúng, ngụ xã Long Hiệp, cảm động trước món quà mà LLVT huyện trao tặng. Ông từng tham gia chiến đấu trên chiến trường Campuchia, hoàn cảnh hiện giờ rất khó khăn, nhờ được CBCS hỗ trợ, ông có được căn nhà đàng hoàng. Không chỉ cựu chiến binh Trần Văn Đúng mà còn rất nhiều hộ nghèo, gia đình chính sách khác được LLVT huyện xây tặng nhà tình nghĩa, nhà đồng đội, nhà đại đoàn kết.

Sau gần 5 năm thực hiện phong trào "LLVT chung sức xây dựng nông thôn mới", LLVT huyện Bến Lức giúp dân hơn 1.140 ngày công lao động; tu sửa, nâng cấp được hơn 12km đường giao thông nông thôn; tu bổ, nạo vét hơn 3km kênh, mương; khám bệnh, cấp thuốc, tặng quà cho 1.515 lượt bệnh nhân; tặng 3,5 tấn gạo cho hộ nghèo, 25.000 quyển tập vở cho học sinh nghèo hiếu học; xây tặng 6 căn nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách với tổng kinh phí trên 1 tỉ đồng.

Với những việc làm cụ thể, thiết thực, LLVT Bến Lức đang góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thực hiện tốt Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, củng cố, tăng cường mối đoàn kết quân - dân, xây dựng thế trận lòng dân ngày càng vững chắc./.

Trung Dũng

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích