Tiếng Việt | English

01/03/2022 - 14:49

Lực lượng vũ trang tỉnh Long An tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2022

Ngày 01/3, Lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Long An tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2022. Phó Tư lệnh Quân khu 7 - Thiếu tướng Đặng Văn Lẫm; Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Nguyễn Văn Được; Chủ tịch UBND tỉnh – Nguyễn Văn Út cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể tỉnh cùng sự tham dự của 21 khối duyệt đội ngũ với 1.340 cán bộ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Dân quân tự vệ,…

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đón nhận danh hiệu đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực tiêu biểu” của Bộ Quốc phòng

Năm 2022, LLVT tỉnh tiếp tục phát huy tốt vai trò tham mưu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, xây dựng khu vực phòng thủ, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện. Quá trình huấn luyện bảo đảm phòng, chống dịch Covid-19, thích ứng trong điều kiện mới. Huấn luyện gắn với thực tế chiến đấu; phù hợp với địa bàn vừa có biên giới, vừa có cửa sông ra biển; linh hoạt, chủ động nắm chắc tình hình, xử lý kịp thời mọi tình huống, kể cả trên không gian mạng;…

Trong lễ ra quân huấn luyện, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh – Đại tá Trần Vinh Ngọc phát động thi đua huấn luyện năm 2022. 100% các cơ quan, đơn vị ký kết, thống nhất cao và quyết tâm thực hiện tốt nội dung thi đua hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn thế trận an ninh nhân dân vững chắc, xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Trao tặng danh hiệu đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực tiêu biểu” của Bộ Tư lệnh Quân khu 7 cho 19 tập thể đạt thành tích cao

Phát biểu chỉ đạo tại lễ ra quân huấn luyện, Phó Tư lệnh Quân khu 7 – Thiếu tướng Đặng Văn Lẫm nhấn mạnh: “Phong trào thi đua của LLVT tỉnh Long An là động lực quan trọng thúc đẩy, nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Bên cạnh huấn luyện theo phương châm “cơ bản, thiết thực, hiệu quả”, LLVT tỉnh coi trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu, sát với nhiệm vụ của từng lực lượng và thực tế cơ sở; tác chiến trong điều kiện sử dụng vũ khí công nghệ cao và nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới làm mục tiêu để huấn luyện; tập trung huấn luyện cho LLVT tỉnh sử dụng thành thạo các loại vũ khí, trang bị được biên chế, tác chiến độc lập theo nhiệm vụ. LLVT tỉnh không ngừng nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu và tác chiến trong khu vực phòng thủ, diễn tập, kịp thời xử lý tình huống không để địa phương bị động bất ngờ.

Chủ tịch UBND tỉnh – Nguyễn Văn Út biểu dương LLVT tỉnh đã bám sát phương châm huấn luyện, sát địa bàn và yêu cầu nhiệm vụ, chú trọng nâng cao chất lượng tổng hợp và trình độ, khả năng cơ động sẵn sàng chiến đấu. Ông đề nghị, trong thời gian tới, LLVT cần tập trung huấn luyện, nâng cao kỹ thuật, chiến thuật, cần phải tinh thông hơn, sức khỏe phải bền bỉ, dẻo dai hơn mới đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ”.

Trong buổi lễ ra quân huấn luyện, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vinh dự được Bộ Quốc Phòng tặng danh hiệu đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, cùng 19 tập thể thuộc LLVT tỉnh được Bộ Tư lệnh Quân khu tặng danh hiệu đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu” năm 2021./.

Thùy Trang – Nguyễn Duy

Chia sẻ bài viết