Tiếng Việt | English

01/03/2019 - 19:36

Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân ra quân huấn luyện năm 2019

Sáng 01/3, tại Căn cứ quân sự Long Sơn, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân tổ chức Lễ Ra quân huấn luyện năm 2019 và phát động phong trào thi đua đột kích “Huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, an toàn tuyệt đối”. Chuẩn Đô đốc Lương Việt Hùng - Phó Tư lệnh Hải quân dự và chỉ đạo buổi lễ.

Tổ Quân kỳ hành tiến qua lễ đài

Quán triệt mệnh lệnh huấn luyện của Tư lệnh Quân chủng Hải quân, năm 2019, Hải quân Vùng 2 tiếp tục huấn luyện với phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, huấn luyện sát phương châm, sát đối tượng tác chiến, sát chiến trường; lấy bảo vệ chủ quyền biển đảo, thềm lục địa của Tổ quốc và xây dựng Vùng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại làm mục tiêu huấn luyện.

Chiến sĩ biểu diễn “35 thế võ liên quyền”

Vùng 2 Hải quân được thành lập ngày 19/3/2009 từ sáp nhập các đơn vị Lữ đoàn 171, Căn cứ 696, Lữ doàn 125, Trung đoàn 251, Lữ đoàn 681, có nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền vùng biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc hơn 2.000km dọc bờ biển, đảo từ Bình Thuận đến Cà Mau.

Các đội Thủy binh thi chèo thuyền

Năm 2018, Vùng 2 là một trong 5 Vùng Hải quân tiêu biểu về hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, nhất là nhiệm vụ diễn tập bắn đạn thật, nâng cao trình độ làm chủ vũ khí trang bị và sức chiến đấu; 2 đơn vị trực thuộc Vùng được Bộ Quốc phòng tặng cờ “Đơn vị huấn luyện giỏi”, 15 đơn vị được Quân chủng, Vùng công nhận “Đơn vị huấn luyện giỏi”. Cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao./.

Mai Thắng

Chia sẻ bài viết