Tiếng Việt | English

02/04/2018 - 09:52

Mạnh tay với quảng cáo, rao vặt sai quy định

Thời gian qua, UBND tỉnh Long An ban hành nhiều công văn, chỉ thị về công tác quản lý hoạt động quảng cáo (QC), rao vặt (RV), phát tờ rơi nhằm góp phần chỉnh trang đô thị. Song, trong quá trình quản lý, chấn chỉnh QC, RV sai quy định còn nhiều khó khăn.

Các biển quảng cáo, rao vặt được treo khắp nơi

Các biển quảng cáo, rao vặt được treo khắp nơi 

Chấn chỉnh quảng cáo, rao vặt sai quy định

Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin TP.Tân An - Huỳnh Thị Bạch Lan cho biết: “Nhằm chấn chỉnh tình trạng QC, RV sai quy định trên địa bàn TP.Tân An, phòng phân công 1 công chức phụ trách lĩnh vực QC, RV, đồng thời, lãnh đạo phòng cũng là người phụ trách trực tiếp. Phòng còn yêu cầu các cán bộ văn hóa ở các xã, phường thường xuyên kiểm tra các tuyến đường và chịu trách nhiệm tháo gỡ các bảng QC, RV sai quy định. Ngoài ra, TP.Tân An còn gắn 40 bảng biển thông báo cấm tại các ngã tư, với nội dung “Cấm phát tờ rơi, QC, RV, cấm treo, dán QC không phép”. Phòng mời lãnh đạo công ty, doanh nghiệp đến làm việc nhằm tuyên truyền các quy định về QC, RV, nhất là phải ký cam kết với địa phương không để nhân viên treo, dán các bảng QC sai nơi quy định”.

Năm 2017, Phòng Văn hóa và Thông tin TP.Tân An phối hợp Đội kiểm tra liên ngành thành phố trực tiếp tháo gỡ trên 180 tấm bảng QC hết thời gian cho phép và các bảng QC, RV sai quy định; các xã, phường tháo dỡ gần 2.700 QC treo, dán sai nơi quy định; phát hiện, bắt và lập biên bản 16 trường hợp;...

Đừng "bắt cóc bỏ dĩa"

Hiện nay, tình trạng QC, RV sai nơi quy định diễn ra ở một số  huyện: Cần Giuộc, Cần Đước, Đức Hòa, Bến Lức. Anh Nguyễn Hoàng Sơn (ngụ xã Phước Lý, huyện Cần Giuộc) cho biết: “Tình trạng dán QC, phát tờ rơi diễn ra như “ăn cơm bữa”, mạnh ai nấy phát, nấy dán, QC chồng QC”.

Xã Long Trạch, huyện Cần Đước giáp ranh TP.HCM nên có rất nhiều công ty, doanh nghiệp tổ chức QC, RV, phát tờ rơi về bán đất nền nhà và cho vay không cần thế chấp. Tại cổng chào xã Long Trạch, người dân dễ dàng bắt gặp hình ảnh một đội ngũ phát tờ rơi, QC bán đất nền tràn ra giữa đường gây mất trật tự, an toàn giao thông.

Huyện Bến Lức cũng là địa bàn “màu mỡ” để các công ty, doanh nghiệp và cá nhân thực hiện QC, RV. Để chấn chỉnh tình trạng QC, RV sai quy định, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện thường xuyên phối hợp các cấp, các ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Luật QC, đồng thời thường xuyên ra quân tháo dỡ các bảng QC, RV sai nơi quy định. Phó Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện Bến Lức - Huỳnh Văn Hải thông tin: “Thời gian qua, tình trạng QC, RV sai nơi quy định trên địa bàn huyện giảm đáng kể, nhất là trên địa bàn thị trấn Bến Lức. Tuy nhiên, RV, QC sai nơi quy định đang tràn về các tuyến đường giao thông nông thôn. Để chấn chỉnh tình trạng này, phòng tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, trong đó đề nghị các xã học hỏi mô hình chấn chỉnh QC, RV sai nơi quy định của thị trấn”.

Cần sự chung tay

Việc chấn chỉnh QC, RV sai nơi quy định là việc làm xuyên suốt. Bởi, chúng ta chỉ cần lơ là thì việc QC, RV sai nơi quy định lại tiếp tục bùng phát. Bà Huỳnh Thị Bạch Lan cho biết thêm: “Giờ đây, các đối tượng dán QC, RV sai nơi quy định ngày càng hoạt động tinh vi. Họ thường đi dán QC, RV lúc đêm khuya; đặc biệt là các đối tượng QC cho vay không cần thế chấp. Ngành chức năng cần tăng cường kiểm tra, xử lý".

Đội ngũ quảng cáo, phát tờ rơi tràn ra giữa đường gây mất an ninh, trật tự, an toàn giao thông tại xã Long Trạch, huyện Cần Đước

Đội ngũ quảng cáo, phát tờ rơi tràn ra giữa đường gây mất an ninh, trật tự, an toàn giao thông tại xã Long Trạch, huyện Cần Đước

Theo Trưởng phòng Quản lý Văn hóa, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch - Nguyễn Văn Tâm: Mức xử phạt về việc QC, RV sai nơi quy định còn quá nhẹ, chưa đủ sức răn đe các đối tượng. Ngoài ra, việc chấn chỉnh QC, RV sai nơi quy định cần phải có sự chung tay của các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân. Trước hết, các đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức phải là người tiên phong.

QC, RV sai nơi quy định gây mất mỹ quan đô thị, ảnh hưởng đến các địa phương. Thiết nghĩ, để “vấn nạn” này không còn đất sống thì các cấp, các ngành và người dân cần chung tay và có nhiều biện pháp mạnh ngăn chặn.

Theo Nghị định số 28/2017/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 131/2013/NĐ-CP, ngày 16/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan và Nghị định số 158/2013/NĐ-CP, ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo.

Tại Điều 61, Vi phạm quy định về quảng cáo làm ảnh hưởng mỹ quan, trật tự giao thông, xã hội và trên phương tiện giao thông:

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 - 500.000 đồng đối với hành vi phát tờ rơi quảng cáo làm ảnh hưởng đến mỹ quan, trật tự, an toàn giao thông, xã hội.

2. Phạt tiền từ 2.000.000 - 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây: Quảng cáo tại mặt trước, mặt sau và trên nóc của một phương tiện giao thông; Quảng cáo vượt quá diện tích mỗi mặt được phép quảng cáo của một phương tiện giao thông theo quy định.

3. Phạt tiền từ 5.000.000 - 10.000.000 đồng đối với người có sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ được quảng cáo trên tờ rơi làm ảnh hưởng đến mỹ quan, trật tự, an toàn giao thông, xã hội.

Năm 2017, phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố tích cực phối hợp hệ thống chính trị tại cơ sở tổ chức 220 lượt kiểm tra, kịp thời phát hiện và trực tiếp tháo gỡ gần 5.000 tờ quảng cáo, rao vặt, băng rôn,... sai nơi quy định./.

Thiên Minh

Chia sẻ bài viết