Tiếng Việt | English

02/03/2020 - 16:33

May tặng khẩu trang, chung tay phòng, chống dịch bệnh

Trước ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 dẫn đến tình trạng khan hiếm khẩu trang y tế, trong khi nhu cầu sử dụng của người dân tăng cao, bà Võ Thị Kiều Oanh - Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ ấp 2, xã An Thạnh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An, tập hợp hội viên, may những chiếc khẩu trang vải, phát miễn phí cho người dân.

Bà Võ Thị Kiều Oanh (ngồi may đầu tiên, bên trái) cùng các hội viên, cắt, may khẩu trang sau một ngày làm việc

Bà Võ Thị Kiều Oanh (ngồi may đầu tiên, bên trái) cùng các hội viên, cắt, may khẩu trang sau một ngày làm việc
Trước ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 dẫn đến tình trạng khan hiếm khẩu trang y tế, trong khi nhu cầu sử dụng của người dân tăng cao, bà Võ Thị Kiều Oanh - Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ ấp 2, xã An Thạnh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An, tập hợp hội viên, may những chiếc khẩu trang vải, phát miễn phí cho người dân. 

Bắt đầu công việc may khẩu trang từ hơn 1 tuần nay, sau khi làm xong công việc thường ngày, bà Oanh cùng các hội viên tập trung lại để cắt vải và may khẩu trang tặng người dân. Bà chọn loại vải cotton đã qua xử lý, mềm, mịn và thoáng khí để may khẩu trang. Vải được chọn có màu sắc, họa tiết khác nhau để người sử dụng dù nam hay nữ, trẻ em hay người lớn tuổi đều có thể sử dụng. Khi biết được việc làm ý nghĩa của bà Oanh, nhiều người ủng hộ vải để bà và các hội viên may khẩu trang.

Chị Huỳnh Thị Mỹ Hạnh (ấp 2, xã An Thạnh) chia sẻ: “Tôi biết may nên tham gia cùng may khẩu trang, mong những chiếc khẩu trang này góp phần giúp mọi người phòng, chống dịch bệnh”.

Có chị không biết may nhưng vẫn đến tham gia cắt, xếp vải, góp chút công sức làm nên những chiếc khẩu trang. Mỗi ngày, các chị may được khoảng 100 chiếc khẩu trang tặng người dân. Không chỉ là món quà nhỏ ý nghĩa trong đợt dịch Covid-19, mỗi chiếc khẩu trang còn chứa đựng trong đó tấm lòng của người may qua từng đường kim, mũi chỉ.

“Tôi thấy trên báo, đài tuyên truyền có thể dùng khẩu trang vải thay thế khẩu trang y tế và có thể giặt sạch, tái sử dụng. Trong lúc khó tìm mua khẩu trang y tế thì khẩu trang vải là sự lựa chọn của nhiều người. Việc may khẩu trang tặng người dân không chỉ giúp phòng, chống dịch bệnh mà còn góp phần tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức bảo vệ sức khỏe” - chị Phạm Thị Tuyết Nhung, ngụ ấp 2, xã An Thạnh, cho biết.

Bà Võ Thị Kiều Oanh: “Qua việc tặng khẩu trang, tôi cùng các hội viên khác muốn truyền tải thông điệp cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh. Đồng thời, sử dụng khẩu trang vải đúng cách trong thời điểm này cũng sẽ giảm gánh nặng cho việc xử lý rác thải và bảo vệ môi trường”. 

Những chiếc khẩu trang đang đồng hành cùng nhiều người dân trong việc bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình, chung tay cùng cộng đồng phòng, chống dịch Covid-19./.

Việt Hằng

Chia sẻ bài viết