Tiếng Việt | English

14/07/2015 - 08:28

Một người tử vong do quá mải mê nhìn tai nạn

 

Hiện trường vụ tai nạn

Do mải miết ngoái đầu lại nhìn vụ tai nạn, người đàn ông đầu không đội mũ bảo hiểm đã húc thẳng vào đuôi chiếc xe cứu hộ đang đứng sát mép đường.

Chiều 13-7, Công an TP.Vũng Tàu phối hợp các cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn giao thông khiến một người tử vong.

Theo đó, khoảng 13 giờ 20 phút cùng ngày, anh Đinh Văn Chung (45 tuổi; HKTT: phường 12, TP.Vũng Tàu) điều khiển xe máy mang BKS 724.37 NB chạy theo hướng từ Vũng Tàu về Bà Rịa. Khi đến khu vực ngã ba đường Võ Nguyên Giáp - Trường Sa, anh Chung đứng lại nhìn một vụ tai nạn ô tô mất lái lao xuống ruộng. Một lát sau anh Chung tiếp tục điều khiển xe máy tiến về phía trước.

Tuy nhiên có thể do vẫn còn tò mò về vụ tai nạn vừa xem, anh Chung vừa đi vừa ngoái đầu nhìn lại chiếc ôtô đang ở dưới ruộng mà không để ý chiếc xe ôtô cứu hộ đang đậu sát mép đường cách hiện trường khoảng 100m. Một cú tông mạnh vào đuôi xe ôtô cứu hộ mang BKS 72C-030.64 khiến anh Chung ngã ra đường và co giật.

Lực lượng cảnh sát đang tiến hành khám nghiệm hiện trường gần đó thấy vậy nên đã cấp tốc đưa anh Chung đến bệnh viện Bà Rịa cấp cứu. Tuy nhiên do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong.

Trước đó, khoảng 12 giờ cùng ngày, tại khu vực nêu trên, ôtô mang BKS 72N 4578 do tài xế Lê Đình Mỹ (trú: huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) điều khiển theo hướng từ đường Trường Sa ra đường Võ Nguyên Giáp. Khi đang rẽ trái hướng về TP.Bà Rịa thì xe mất lái và tông sang lề đường bên phải, tông đổ trụ bêtông và lao thẳng xuống ruộng. Tại thời điểm xảy ra tai nạn trên xe có 5 người, không có ai bị thương, xe ôtô bị hư hỏng nặng./.

Theo Lao Động

Chia sẻ bài viết