Tiếng Việt | English

29/04/2016 - 21:01

Mua nước cứu chanh 

Hiện nay, chanh nghịch mùa đang có giá, tuy nhiên do mặn xâm nhập nên nhiều hộ nông dân, xã viên hợp tác xã trồng chanh buộc phải mua nước ngọt tưới chanh để đảm bảo thu hoạch.

Ông Trần Duy Thuận-Giám đốc HTX Dịch vụ nông nghiệp Bến Lức cho biết, "Một hecta chanh 1 tuần cần 2 ghe chở nước tưới, trung bình một ghe chở 30 tấn nước tưới trong vòng một ngày. Giá một ghe nước 1,8 triệu đồng được chở từ nhà máy nước Bình Ảnh, huyện Thủ Thừa". Do giá chanh không hạt có lúc lên đến 30.000 đồng/kg nên người nông dân vẫn quyết tâm giữ chanh.

Phóng viên Long An online ghi lại một vài hình ảnh xã viên HTX Dịch vụ nông nghiệp Bến Lức, xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh Long An mua từng can nước ngọt để tưới chanh.


Nước mặn xâm nhập sâu vào nội đồng nên không thể tưới chanh.


Mua nước tưới chanh là giải pháp duy nhất.


Nông dân HTX Dịch vụ nông nghiệp Bến Lức tưới nước ngọt cho chanh.

  Hải Đăng

Chia sẻ bài viết