Tiếng Việt | English

13/11/2019 - 17:00

Năm 2019, Bến Lức có 64 nhà trọ được công nhận 'Khu nhà trọ công nhân văn hoá'

Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc huyện Bến Lức, tỉnh Long An tổng kết mô hình “Khu nhà trọ công nhân văn hóa” năm 2019.

Các cơ sở nhà trọ được trao quyết định và biển công nhận danh hiệu “Khu nhà trọ công nhân văn hóa”

Bên cạnh các hoạt động tuyên truyền, thời gian qua, huyện đề ra nhiều giải pháp thực hiện nhằm hướng đến nhà trọ an toàn về an ninh trật tự, không tệ nạn xã hội, xây dựng môi trường xanh – sạch – đẹp – nghĩa tình, giúp công nhân an tâm lao động sản xuất và nâng cao đời sống tinh thần.

Một trong các giải pháp đem lại hiệu quả thiết thực là xây dựng thành công mô hình “Khu nhà trọ công nhân văn hóa” từ năm 2018. Qua kết quả phúc tra, đến nay, trên địa bàn huyện có 93/98 cơ sở nhà trọ tham gia xây dựng mô hình đạt danh hiệu “Khu nhà trọ công nhân văn hóa”, bảo đảm các tiêu chí về điều kiện cơ sở vật chất, điện, nước, thực hiện các biện pháp an toàn về an ninh trật tự, xây dựng cảnh quan môi trường,….

Trong đó, riêng năm 2019 có 64 cơ sở nhà trọ được công nhận mới đạt danh hiệu “Khu nhà trọ công nhân văn hóa”. Bên cạnh đó, các cơ sở nhà trọ còn nắm tình hình về đời sống công nhân lao động, tổ chức sinh hoạt văn hóa, văn nghệ vào các dịp lễ, tết, tặng quà cho công nhân ở trọ có hoàn cảnh khó khăn.

Nhiều chủ nhà trọ còn đầu tư trang thiết bị, hạ tầng, lắp đặt 136 điểm wifi miễn phí phục vụ nhu cầu tìm hiểu thông tin, giải trí. Ngoài ra, còn bố trí sân chơi thể thao, trang bị dụng cụ thể thao ngoài trời cho công nhân rèn luyện, nâng cao sức khỏe,… Từ đó, góp phần giúp công nhân an tâm sinh sống, tích cực tham gia lao động sản xuất, xây dựng môi trường văn hóa trong khu lưu trú công nhân, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa lành mạnh.

Dịp này, 64 cơ sở nhà trọ được trao quyết định của UBND huyện công nhận danh hiệu “Khu nhà trọ công nhân văn hóa” và các biển công nhận danh hiệu để các cơ sở gắn trước khu nhà trọ. Ngoài ra, UBND huyện khen thưởng 2 tập thể và 21 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong triển khai thực hiện mô hình./.

Lê Hạnh

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích