
Cán bộ phổ biến quy định của pháp luật về an toàn giao thông cho nhân viên điện lực
Để bảo đảm an toàn giao thông cho mọi người, phía Công ty Điện lực Tây Ninh trang bị nón bảo hiểm đúng tiêu chuẩn để người lao động sử dụng khi điều khiển xe mô tô ra công trường; trang bị xe tải phù hợp để vận chuyển vật tư, thiết bị, dụng cụ; trang bị đủ các dụng cụ, phương tiện cảnh báo giao thông cho các nhóm công tác làm việc ở gần đường giao thông như: Bảng công trường, đèn chớp cảnh báo, dây giăng - côn nhựa cảnh báo trên đường; có quy định về hướng dẫn sử dụng, bảo trì xe ô tô, xe cẩu, xe nâng và áp dụng nghiêm túc, bảo đảm đúng kỹ thuật an toàn cho các phương tiện của công ty khi tham gia giao thông.
Ngoài ra, đơn vị cũng phát động phong trào “Công nhân chia sẻ hành trình tốc độ” khi lái xe từ nhà đến cơ quan, vận động người lao động đăng ký lộ trình, vận tốc di chuyển từ nhà đến trụ sở làm việc để người quản lý giám sát được tốc độ trung bình, nhắc nhở chấp hành đúng quy định, không chạy quá tốc độ, bảo đảm an toàn cho bản thân và người cùng tham gia. Đối với những quy định đưa ra, công ty có hình thức khen thưởng và xử lý phù hợp trong quá trình thực hiện.

Cảnh sát giao thông tuyên truyền pháp luật tại Công ty Điện lực Tây Ninh
Việc đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về an toàn giao thông cho người lao động cũng là việc làm thường xuyên của Công ty Điện lực Tây Ninh. Trưởng Phòng an toàn, Công ty Điện lực Tây Ninh Đinh Công Khoa cho biết: “Phía công ty tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức như treo pano, phổ biến các văn bản pháp luật, vận động người lao động tham gia các cuộc thi về an toàn giao thông.
Công ty có các nhóm Zalo, Facebook để thường xuyên chia sẻ hình ảnh, video tình huống giao thông, quy định pháp luật để người lao động có thể nâng cao nhận thức. Đơn vị còn tổ chức sinh hoạt vào đầu giờ, chiếu lại Bản tin chào buổi sáng trên kênh VTV1 có thông tin về những tình huống giao thông, hình thức này rất trực quan, sinh động, dễ tiếp thu. Định kỳ hằng quý, công ty có đợt phổ biến, rút kinh nghiệm các vụ tai nạn giao thông xảy ra với người lao động trong tập đoàn. Các vụ tai nạn này được mô tả ngắn gọn, nguyên nhân và biện pháp phòng ngừa để người lao động rút kinh nghiệm”.
Phía công ty cũng xây dựng nội quy lao động, trong đó có nội dung nghiêm cấm người lao động sử dụng rượu bia, chất có cồn trong giờ làm việc, kể cả giờ nghỉ trưa để ngăn chặn các trường hợp tham gia giao thông khi đã uống rượu bia, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn.
Trung tá Cao Thanh Vũ – Cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết: “Đặc thù công việc của công nhân viên điện lực thường xuyên phải di chuyển trên đường cũng như di chuyển qua nhiều địa hình. Do đó, việc tổ chức tuyên truyền an toàn giao thông cho cán bộ, công nhân viên điện lực là việc làm rất hữu ích và thiết thực, từ đó giúp mọi người bảo đảm an toàn, phòng tránh tai nạn giao thông trên đường”.

Cán bộ, nhân viên Công ty Điện lực Tây Ninh đặt câu hỏi về những tình huống giao thông
Trước mỗi chuyến công tác, nhân viên điện lực thường kiểm tra kỹ tình trạng phương tiện: Phanh, lốp, đèn chiếu sáng, xi nhan, gương chiếu hậu,… để chắc chắn xe vận hành an toàn. Đặc biệt là tuyệt đối không sử dụng rượu bia, chất kích thích trước và trong khi điều khiển phương tiện.
Anh Trần Thiện Nhân Vương – nhân viên Công ty Điện lực Tây Ninh thường xuyên phải di chuyển bằng xe mô tô, ô tô để xử lý công việc. Anh luôn xem việc chấp hành tốt các quy định của Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ, Nghị định 168 là điều quan tâm hàng đầu khi lưu thông trên đường.
Anh Vương nói: “Khi tham gia giao thông, tôi chú ý các biển báo, hướng dẫn người điều khiển giao thông, đi đúng làn đường quy định, giữ khoảng cách với những phương tiện khác, chạy đúng tốc độ. Nhờ đó, tôi bảo đảm an toàn cho bản thân và người tham gia giao thông xung quanh”.
Công ty Điện lực Tây Ninh sẽ tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Bên cạnh đó, mỗi người lao động khi tham gia giao thông cần phải nắm và chấp hành nghiêm pháp luật, ứng xử văn minh trong các tình huống có thể xảy ra khi lưu thông trên đường, “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hoá giao thông an toàn”./.
Phương Thảo – Tuyết Nhung