Tiếng Việt | English

26/10/2018 - 11:11

Nâng cấp, mở rộng tuyến tránh TP.Tân An

Tuyến tránh Quốc lộ 1, đoạn qua TP.Tân An, tỉnh Long An đang được nâng cấp, mở rộng. Hiện, đơn vị thi công tiến hành tập kết vật liệu san lấp và nạo vét kênh cặp tuyến tránh.

Nạo vét kênh cặp tuyến tránh

Theo Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh - Nguyễn Hoài Trung, việc nâng cấp, mở rộng tuyến tránh Quốc lộ 1 nhằm giải quyết tình trạng quá tải. Theo đó, tuyến đường mở rộng 4 làn xe (hiện hữu 2 làn). Riêng đoạn qua Khu Trung tâm Chính trị - Hành chính tỉnh mở rộng thêm 6 làn xe. Hệ thống thoát nước 2 bên đường hoàn chỉnh. Công trình dự kiến thực hiện trong 12 tháng, tuy nhiên đơn vị thi công cố gắng hoàn thành trong 10 tháng. Tổng trị giá công trình khoảng 315 tỉ đồng.

"Để đáp ứng nhu cầu giao thông ngày càng tăng, đầu năm 2019 sẽ khởi công xây dựng cầu Tân An mới (trên nền cầu sắt Tân An cũ) với thời gian thi công 1 năm. Công trình trị giá 140 tỉ đồng" - ông Trung thông tin thêm.

Tuyến tránh Quốc lộ 1 thường quá tải, nhất là vào ngày lễ, tết

Được biết, tuyến tránh Quốc lộ 1 (đoạn qua TP.Tân An) có chiều dài khoảng 5km, từ Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh đến vòng xoay phường 4. Tuyến đường này hiện quá tải, nhất là vào ngày lễ, tết.

Như vậy, với 2 công trình trên, hy vọng TP.Tân An cơ bản giải quyết vấn đề giao thông trong thời gian tới./.

Đại Lâm

Chia sẻ bài viết