Tiếng Việt | English

16/02/2016 - 05:55

Nga cáo buộc Thổ Nhĩ Kỳ hỗ trợ các nhóm thánh chiến

Ngày 15/2, Nga cáo buộc Thổ Nhĩ Kỳ hỗ trợ "các nhóm thánh chiến và lính đánh thuê vũ trang" để xâm nhập Syria bất hợp pháp .

Theo quan điểm của phía Nga, động thái trên của Thổ Nhĩ Kỳ đã bổ sung thêm người vào đội ngũ của các tay súng thuộc nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) và các tổ chức khủng bố khác.

Phiến quân IS. Ảnh: Vice.

Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ, Nga quan ngại nghiêm trọng về hành động hiếu chiến của chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đối với các nước láng giềng.

Trước đó, hãng thông tấn FARS của Iran cũng đưa tin, Thổ Nhĩ Kỳ đã để hàng trăm kẻ khủng bố qua lãnh thổ của mình để đi từ Idlib đến Aleppo của Syria nhằm ngăn chặn những bước tiến nhanh chóng của lực lượng người Kurd.

Các phương tiện truyền thông Arab cũng thông báo, ít nhất 400 chiến binh đã được chuyển giao tới Bắc Aleppo để hỗ trợ các nhóm khủng bố giành lại những khu vực bị lấy mất bởi các chiến binh người Kurd./.

Anh Tuấn/VOV- Trung tâm Tin
Theo Reuters 

Chia sẻ bài viết