Tiếng Việt | English

20/08/2015 - 14:17

Nga không vi phạm luật quốc tế khi bán tên lửa S-300 cho Iran

Ngoại trưởng Nga Lavrov ngày 19/8 tuyên bố việc Nga bán hệ thống tên lửa S-300 cho Iran không vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ đối với nước này.

Ông Sergey Lavrov cho rằng các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran không liên quan đến Nga và Nga chỉ có nghĩa vụ tuân thủ luật pháp quốc tế.


Hệ thống Phòng không S-300. Ảnh: Russia-Insider.

Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Nga khẳng định Nga cũng không quan tâm đến tất cả các lệnh cấm vận đơn phương khác mà không được Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua.

Ngày 14/8 vừa qua, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov cho biết Tổng thống Vladimir Putin đã đồng ý bán hệ thống tên lửa phòng không S-300 cho Iran và hai bên đang thảo luận các vấn đề kỹ thuật.

Ông Ryabkov cũng nhấn mạnh đây là vấn đề song phương, và Nga không hoan nghênh việc can dự của bên thứ ba.

Theo hợp đồng được Nga và Iran ký kết năm 2007, Nga sẽ bán cho Iran 5 hệ thống tên lửa đất đối không tầm trung S-300 trị giá 800 triệu USD./.

Văn Huy/VOV-Trung tâm Tin (Theo TASS)

Chia sẻ bài viết