Tiếng Việt | English

18/07/2017 - 05:25

Ngăn chặn ngay tình trạng đoàn kết xuôi chiều, dân chủ hình thức

Thời gian qua, nhiều cơ quan, đơn vị, tổ chức Đảng đổi mới lề lối, phong cách làm việc theo hướng khoa học, sát thực tế, chú ý duy trì nền nếp, chế độ sinh hoạt Đảng phù hợp điều kiện thực tế. Tuy nhiên, tình trạng đoàn kết xuôi chiều, dân chủ hình thức vẫn còn khá phổ biến. Đó là trong sinh hoạt, một số cấp ủy, tổ chức Đảng thường có biểu hiện xuôi chiều, phụ họa theo ý kiến của người đứng đầu, ngại thể hiện chính kiến, sợ mất lòng, bị đánh giá là không ủng hộ; một số vụ việc thiếu dân chủ, chưa bàn bạc thống nhất,...

Từ đây, nảy sinh các hiện tượng tiêu cực: Chạy theo thành tích, thiếu thống nhất, mất đoàn kết nội bộ, tiềm ẩn hình thành nhóm lợi ích, tác động tiêu cực đến tư tưởng và tâm lý xã hội, giảm sút niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Vì vậy, cần phải ngăn chặn ngay tình trạng đoàn kết xuôi chiều, dân chủ hình thức.

Trước hết, các cấp ủy Đảng tiếp tục tuyên truyền, giáo dục cán bộ, đảng viên quán triệt sâu sắc nguyên tắc tập trung dân chủ, nâng cao năng lực làm chủ và ý thức trách nhiệm đối với mọi hoạt động của cấp ủy, tổ chức Đảng mà mình sinh hoạt; tích cực đóng góp ý kiến, cùng tập thể xây dựng nghị quyết.

Đồng thời, người đứng đầu cấp ủy, tổ chức Đảng phải đề cao trách nhiệm nêu gương, thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc, thực sự dân chủ trong phân công công tác, chủ trì các cuộc họp, lắng nghe và tôn trọng ý kiến các thành viên, kể cả những ý kiến trái chiều; khuyến khích thảo luận, tranh luận thẳng thắn, chân thành, tự phê bình và phê bình trên tinh thần xây dựng, tiếp thu những ý kiến đúng đắn với tinh thần cầu thị.

Việc ngăn chặn tình trạng đoàn kết xuôi chiều, dân chủ hình thức là một trong những việc cần làm ngay, là đòi hỏi bức bách từ thực tiễn công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, vừa đáp ứng nguyện vọng chính đáng của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân./.

Hoàn Thành

Chia sẻ bài viết