Đấu tranh quyết liệt, xử lý nghiêm minh
Theo thống kê của Công an tỉnh Tây Ninh, 9 tháng năm 2025, tội phạm về trật tự xã hội trên địa bàn xảy ra hơn 900 vụ, trong đó có 23 vụ gây rối trật tự công cộng. Độ tuổi vi phạm ngày càng trẻ hóa, đôi lúc chỉ vì một mâu thuẫn nhỏ mà dùng hung khí để đánh nhau, bất chấp hậu quả.
Đại úy Hà Minh Quí - Trưởng Công an xã Truông Mít, cho biết, Công an xã chủ động xây dựng kế hoạch, tập trung lực lượng tổng rà soát địa bàn các ấp, tăng cường vận động quần chúng Nhân dân tham gia cung cấp những thông tin có liên quan, nhất là tình trạng TTN tụ tập đêm khuya chạy xe biểu diễn và sử dụng hung khí có biểu hiện nghi vấn. Công an xã cũng đưa vào danh sách quản lý và đấu tranh ngay từ ban đầu, không để tình trạng các băng nhóm liên kết với nhau, bảo đảm an ninh, trật tự địa bàn.

Công an tuyên truyền, vận động chủ lò rèn không tiếp tay, chế tạo các loại hung khí thô sơ nguy hiểm khi đối tượng yêu cầu
Mới đây, qua công tác nắm tình hình, Công an phường Tân Ninh phát hiện nhóm TTN có biểu hiện chạy xe mô tô với tốc độ cao, nẹt pô, la hét trên nhiều tuyến đường. Công an phường phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh truy bắt nhóm đối tượng trên, thu giữ nhiều hung khí.
Trước tình trạng TTN vi phạm pháp luật, Công an tỉnh đã mở nhiều đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm. Công an các xã, phường triển khai nhiều giải pháp tích cực nhằm phòng ngừa, đấu tranh quyết liệt, chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, quản lý đối tượng, nhất là các băng, ổ, nhóm, đối tượng có biểu hiện nghi vấn về chế tạo, mua bán, tàng trữ, sử dụng các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.
Lực lượng chức năng thường xuyên làm tốt công tác nắm tình hình trên không gian mạng, phát hiện tài khoản mạng xã hội, hội, nhóm, diễn đàn,... lợi dụng để quảng cáo, mua bán các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, kêu gọi tụ tập đánh nhau; phối hợp các lực lượng có liên quan đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật đến gia đình, nhà trường nhằm hạn chế tối đa tình trạng TTN do bộc phát mâu thuẫn dẫn đến phát sinh tội phạm.
Thượng tá Trần Quang Nam - Trưởng Công an phường Tân Ninh, cho biết, thời gian qua, Công an phường thường xuyên phối hợp ban, ngành, đoàn thể địa phương tổ chức nhiều cuộc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; phối hợp nhà trường tổ chức các sân chơi lành mạnh cho học sinh, TTN,... nhằm giúp các em tránh xa tệ nạn xã hội.
Nỗ lực ngăn chặn từ sớm
Để phòng ngừa tình trạng “độ xe” và sử dụng hung khí gây án trong TTN, lực lượng chức năng đẩy mạnh tuyên truyền, vận động chủ cơ sở sửa xe, lò rèn nâng cao nhận thức, ký cam kết chấp hành nghiêm quy định pháp luật trong quá trình hoạt động.
Các chủ cơ sở sửa xe đã cam kết không xoáy lòng, thay đổi hình dáng, kích thước, đặc tính xe cho đối tượng TTN; không tự ý cắt, hàn, đục sửa số khung, số máy xe; không “độ xe” cho TTN; phối hợp cơ quan chức năng kịp thời tố giác khi phát hiện các đối tượng có biểu hiện tụ tập chạy xe tốc độ cao, rú ga, biểu diễn, lạng lách, đánh võng.

Chủ cơ sở sửa xe cam kết không nhận "độ xe" cho thanh thiếu niên
Hơn 2 năm hoạt động, cơ sở sửa xe Thành Đạt (xã Tân Biên) từng có những trường hợp đến yêu cầu "độ xe", nâng cấp xe, thay đổi kết cấu của phương tiện. Anh Chu Thành Đạt - chủ cơ sở, cho biết: “Có nhiều TTN đến yêu cầu “độ xe” nhưng tôi biết đây là hành vi vi phạm pháp luật, có thể gây nguy hiểm đến tính mạng của người tham gia giao thông nên kiên quyết không làm”.
Ông Hà Văn Mười (49 tuổi) - chủ Cơ sở sửa xe Mười Núi (xã Tân Biên), nói: “Giới trẻ bây giờ rất thích "độ xe" để thể hiện với bạn bè, tạo sự chú ý với những người xung quanh. Tình trạng TTN chạy xe lạng lách, đánh võng còn xảy ra. Các bậc cha mẹ có con trong độ tuổi mới lớn cần thường xuyên trò chuyện, lắng nghe tâm tư, tình cảm, chú ý đến phương tiện di chuyển cũng như quá trình tham gia giao thông của con em mình, tránh hối hận về sau”.
Ngoài ra, lực lượng công an còn tuyên truyền pháp luật cho chủ các lò rèn trên địa bàn về tình trạng TTN tụ tập chạy xe tốc độ cao, lạng lách, sẵn sàng sử dụng hung khí tự chế nguy hiểm (dao, kiếm, mã tấu) để giải quyết mâu thuẫn. Qua đó, chủ lò rèn cần chấp hành nghiêm quy định pháp luật về chế tạo, quản lý các thành phẩm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của cơ sở đã đăng ký; không tiếp tay, chế tạo các loại hung khí thô sơ nguy hiểm khi các đối tượng yêu cầu.
Ông Lâm Hóa Long (49 tuổi) là chủ lò rèn chuyên làm và bán các loại dao, cuốc, dụng cụ làm nông, dụng cụ nhà bếp. Hơn 50 năm gắn bó với nghề, ông Long từng gặp trường hợp TTN đến yêu cầu làm dao, vật sắt nhọn, mã tấu nhưng ông không nhận. Ông Long chia sẻ: “Khách hàng đến cơ sở mua hoặc đặt làm dụng cụ, tôi thường quan tâm đến mục đích sử dụng để hạn chế trường hợp vô tình tiếp tay cho TTN, người lạ thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội”.
Việc chú trọng công tác tuyên truyền, vận động chủ cơ sở sửa xe, lò rèn nâng cao nhận thức, chấp hành nghiêm quy định pháp luật trong quá trình hoạt động là một trong những giải pháp góp phần ngăn chặn tình trạng TTN tụ tập gây rối trật tự công cộng, biểu diễn và đua xe trái phép./.
An Đông