Tiếng Việt | English

24/10/2025 - 19:15

Hiệu quả 'kép' từ tăng gia sản xuất – nâng cao đời sống bộ đội

Những ngày trung tuần tháng 10, khi nắng vàng rải khắp thao trường, khu tăng gia sản xuất (TGSX) của Trung đoàn 5 (Sư đoàn 5, Quân khu 7) vẫn rộn ràng tiếng cười nói.

Trên những luống rau xanh mướt, cán bộ, chiến sĩ tất bật thu hoạch rau, cắt tỉa cây ăn trái. Ở khu ao cá, những tấm lưới được kéo căng, cán bộ, chiến sĩ gỡ từng mẻ cá rô đầu vuông nặng trĩu, báo hiệu một mùa bội thu. Tất cả toát lên không khí lao động hăng say, trách nhiệm – nơi mà mỗi người lính không chỉ “giỏi đánh giặc” mà còn “giỏi làm kinh tế”.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 5 thu hoạch cá, góp phần chủ động nguồn thực phẩm tươi sống phục vụ bữa ăn bộ đội

Trong bối cảnh toàn quân đẩy mạnh phong trào xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, “mẫu mực, tiêu biểu”, Đảng ủy – Chỉ huy Trung đoàn 5, Sư đoàn 5 đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiều mô hình tăng gia theo hướng thâm canh, tập trung, khoa học và bền vững. Các mô hình sản xuất được quy hoạch bài bản, tận dụng tối đa quỹ đất, nguồn nước và phụ phẩm sẵn có, kết hợp ứng dụng công nghệ như men vi sinh, hệ thống tưới nhỏ giọt để giảm chi phí, tăng năng suất.

Ngay từ đầu năm 2025, Trung đoàn chủ động xây dựng kế hoạch gieo trồng phù hợp với khí hậu, thời vụ; xác định rõ nhu cầu, chỉ tiêu và chủng loại giống, ưu tiên các loại rau cao cấp như cải thìa, tần ô, đậu cô ve,… Ngoài ra, các mô hình nuôi gà đẻ trứng, nuôi cá chất lượng cao, trồng chuối mô, đu đủ, dưa hấu được duy trì ổn định, tạo nguồn thực phẩm phong phú, sạch và tươi mỗi ngày. Nhờ tổ chức khoa học, công tác tăng gia sản xuất của Trung đoàn 5 đạt kết quả cao, tự túc được hơn 90% nhu cầu rau xanh, 70% thịt, trứng cho bữa ăn bộ đội.

Đại úy Hà Văn Quốc - Trợ lý Quân nhu, Ban Hậu cần - Kỹ thuật Trung đoàn 5 chia sẻ: “Chúng tôi luôn coi công tác tăng gia sản xuất là một phần quan trọng trong nhiệm vụ chính trị. Từ khâu chọn giống, chăm sóc đến thu hoạch đều được cán bộ, chiến sĩ thực hiện nghiêm túc, có quy trình kiểm tra chặt chẽ. Nguồn thực phẩm sạch tự cung cấp không chỉ giúp đơn vị tiết kiệm đáng kể chi phí mà còn bảo đảm an toàn, góp phần nâng cao sức khỏe bộ đội trong huấn luyện, công tác”.

Trong 9 tháng năm 2025, đơn vị đã sản xuất 233 tấn rau xanh, 78 tấn cá hồ, 93 tấn thịt các loại và 74 tấn trái cây tráng miệng. Toàn Trung đoàn trích quỹ TGSX hơn 1,2 tỉ đồng để thưởng tết, chăm lo chính sách và hoạt động văn hóa tinh thần cho bộ đội; trong đó, 450 triệu đồng được đưa vào quỹ phúc lợi để mua sắm trang thiết bị phục vụ sinh hoạt, thể thao, cải thiện nhà ăn, nhà bếp và hỗ trợ quân nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Nhờ chủ động nguồn thực phẩm tươi, sạch, Trung đoàn bổ sung 3.500 đồng/người/ngày tiền ăn thêm, nâng tỷ lệ rau xanh, quả tươi trong khẩu phần ăn đạt 30%, giúp bữa ăn của bộ đội đầy đủ dinh dưỡng, bảo đảm an toàn thực phẩm và chất lượng cao hơn 25% so với tiêu chuẩn quy định.

Trung tá Nguyễn Đắc Cừ - Phó Trung đoàn trưởng, Kiêm Tham mưu trưởng Trung đoàn (bìa phải) kiểm tra bữa ăn của bộ đội

Bữa cơm của bộ đội Trung đoàn 5 không chỉ đủ đầy mà còn phong phú, hấp dẫn. Trong căn bếp nghi ngút khói, những mâm cơm nóng hổi được bày biện tươm tất, vừa đủ dinh dưỡng, vừa đậm nghĩa tình đồng đội.

Chiến sĩ Nguyễn Tuấn Thiện (Đại đội 2, Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 5) bộc bạch: “Đi huấn luyện cả ngày, chiều về ăn bữa cơm có cá, thịt, trứng, rau xanh do chính tay anh em mình làm ra, ai cũng thấy vui và tự hào. Tăng gia sản xuất còn là dịp rèn luyện ý chí, tinh thần tập thể, làm việc cùng nhau, ai cũng thấy gắn bó hơn, thương nhau hơn.”

Phát huy kết quả đạt được, Trung đoàn 5 tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, triển khai trồng rau trong nhà lưới, nuôi cá kết hợp thủy canh, tăng hiệu quả sử dụng đất, nước và thời gian lao động. Đồng thời, đơn vị chú trọng nhân rộng mô hình TGSX hiệu quả tới từng đại đội, tiểu đội, khơi dậy tinh thần tự lực, tự cường trong mỗi cán bộ, chiến sĩ.

Trung tá Cao Tấn Thành – Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn 5 khẳng định: “Tăng gia sản xuất không chỉ giúp bộ đội cải thiện bữa ăn, nâng cao đời sống, mà còn là môi trường rèn luyện tinh thần lao động, tính kỷ luật và trách nhiệm tập thể. Chúng tôi xác định đây là nhiệm vụ lâu dài, phải làm bền vững, hiệu quả và an toàn. Mỗi chiến sĩ biết quý trọng thành quả lao động của mình, đó cũng là cách nuôi dưỡng phẩm chất ‘Bộ đội Cụ Hồ’ trong thời kỳ mới”.

Chiến sĩ Trung đoàn 5 chăm sóc rau xanh trong khu nhà lưới, bảo đảm nguồn rau sạch phục vụ bếp ăn đơn vị

TGSX đã trở thành một nội dung trọng tâm trong phong trào “Xây dựng đơn vị xanh, sạch, đẹp” của Trung đoàn 5. Từng luống rau, ao cá, vườn cây không chỉ là nguồn thực phẩm mà còn là biểu tượng của tinh thần cần cù, sáng tạo và đoàn kết.

Hiệu quả “kép” mà Trung đoàn 5 đạt được – vừa bảo đảm hậu cần tại chỗ, nâng cao đời sống bộ đội, vừa rèn luyện tác phong, tinh thần kỷ luật và gắn kết tập thể là minh chứng sống động cho lời Bác Hồ dạy: “Bộ đội ta không chỉ giỏi đánh giặc mà còn giỏi tăng gia sản xuất.”

Với những kết quả nổi bật, nhiều năm liền Trung đoàn 5 được Sư đoàn 5 và Quân khu 7 đánh giá là đơn vị tiêu biểu trong phong trào “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” – xứng đáng là điểm sáng trong công tác hậu cần, là hậu phương vững chắc góp phần giữ vững sức mạnh chiến đấu và phẩm chất người lính trong thời kỳ mới./.

Thanh Nhã - Bùi Thanh Tùng

Chia sẻ bài viết