Tiếng Việt | English

02/04/2021 - 08:17

Ngân hàng Thế giới viện trợ 25 triệu USD để cải thiện giáo dục tại Afghanistan

Ngân hàng Thế giới (WB) đã phê duyệt kế hoạch viện trợ bổ sung 25 triệu USD từ Quỹ Đối tác Toàn cầu vì Giáo dục (GPE) nhằm tăng cường khả năng tiếp cận bình đẳng trong giáo dục tiểu học và trung học ở Afghanistan.

Khoản viện trợ mới sẽ giúp xây dựng thêm 100 trường học, cải thiện việc học và khả năng tiếp cận giáo dục với trẻ em gái, hỗ trợ đào tạo giáo viên và thúc đẩy giáo dục cộng đồng.


Ngân hàng Thế giới viện trợ 25 triệu USD để cải thiện giáo dục tại Afghanistan. (Ảnh minh họa: KT)

Ngân hàng Thế giới cho rằng, mặc dù đã có nhiều tiến bộ trong lĩnh vực giáo dục trong hai thập kỷ qua, nhưng 3,5 triệu trẻ em tại quốc gia Trung Nam Á này vẫn chưa được tới trường. Một nửa số trường học tại Afghanistan mới chỉ có được cơ sở vật chất ở mức tối thiểu. Theo Ngân hàng Thế giới, tỷ lệ thất học tại Afghanistan vẫn thuộc hàng cao nhất thế giới./.

Theo VOV.VN

Chia sẻ bài viết