Tiếng Việt | English

28/06/2016 - 14:25

Ngày Gia đình Việt Nam: Dạy con thời công nghệ

Không thể cấm và cũng không nên cấm con sử dụng iphone, ipad nhưng các bậc phụ huynh cần biết cách cho con chơi một cách thông minh và khoa học.

Khi số lượng phụ huynh sở hữu các thiết bị công nghệ mới ngày càng nhiều thì số lượng những bậc cha mẹ cho phép con sử dụng những thiết bị này cũng tăng theo. Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng, thiết bị công nghệ có tác hại lớn đối với sức khỏe và sự phát triển trí tuệ của trẻ nhỏ. Vậy làm thế nào hạn chế cho trẻ em sử dụng các thiết bị công nghệ? Nếu cho bé sử dụng thì phải như thế nào cho hợp lý, vừa thỏa mãn sự tò mò của các bé nhưng vừa kiểm soát để khỏi ảnh hưởng đến tâm lý và sức khỏe của trẻ?

Ảnh minh họa.
Hàng ngày, trên các phương tiện thông tin đại chúng, các nhà khoa học luôn khuyên cha mẹ không nên cho con dưới 2 tuổi tiếp xúc với bất kỳ phương tiện truyền thông nào, bao gồm truyền hình, máy tính, điện thoại thông minh, máy tính bảng. Đồng thời, khuyến cáo những tác hại đối với trẻ em khi sử dụng các thiết bị công nghệ số, ngay cả đối với các bé từ 5 tuổi trở lên. Thế nhưng, một cuộc trao đổi nhỏ của chúng tôi đối với những đứa trẻ là học sinh cấp 1 và cấp 2 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đã cho thấy, các em nhỏ hầu hết đều biết tự sử dụng các thiết bị công nghệ hiện đại này. Đặc biệt là trong dịp hè này, khi bố mẹ đi làm, trẻ không phải học bài, được ở nhà cùng ông bà, anh chị, hoặc người giúp việc thì thường dùng điện thoại smart phone, máy tính bảng để chơi.

Từ thực trạng con chơi trò chơi, xem hoạt hình, ca nhạc trên các thiết bị công nghệ, thì một số bậc phụ huynh lại đang thấy đó là việc thường xuyên của con. Họ có thái độ bất lực đối với hành động đó của bọn trẻ.

Theo Thạc sỹ tâm lý Đào Lê Hoà An, Giám đốc Chiến lược, Trung tâm Đào tạo Kỹ năng sống và chăm sóc tinh thần Ý tưởng Việt, tất cả đều do việc bố mẹ tạo thói quen cho trẻ bằng những hoạt động đó. Tuy nhiên, phụ huynh không nhất thiết phải cấm trẻ hoàn toàn.

Thạc sỹ Hòa An nói: "Cách thức giải quyết tạm thời của cha mẹ là cho con sử dụng các thiết bị như đồ chơi smartphone, tuy nhiên cũng phải chọn lọc những chương trình, trò chơi vừa mang tính giải trí vừa mang tính phát triển tư duy và sự sáng tạo của trẻ. Để từ đó phát huy được trí tuệ của trẻ".

Các thiết bị công nghệ có khả năng gây nghiện do vậy khi bị ép buộc chia tay với thiết bị, bọn trẻ dễ nổi cáu, bực bội, la hét, đập phá. Thiết bị trở nên quá quan trọng và cần thiết với đứa trẻ. Vì vậy nhiều bậc phụ huynh đã có cách kéo trẻ em ra xa các thiết bị này, bằng cách dành nhiều thời gian cho con với các hoạt động ngoài trời.

Không thể cấm và cũng không nên cấm con sử dụng iphone, ipad nhưng các bậc phụ huynh cần biết cách cho con chơi một cách thông minh và khoa học. Biết sử dụng thiết bị thông minh đúng cách và phù hợp thì sẽ mang lại hiệu quả cho việc học hành cũng như tìm kiếm thông tin của trẻ./.

Kim Dung - Ngọc Bích/VOV-TPHCM 

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích