Tiếng Việt | English

24/11/2019 - 10:27

Thủ Thừa

Người dân đồng lòng thực hiện mô hình Ánh sáng an ninh, trật tự

Thời gian qua, mô hình Ánh sáng an ninh, trật tự do UBMTTQ Việt Nam thị trấn Thủ Thừa, tỉnh long An phát động phát huy hiệu quả tích cực trong phong trào bảo vệ an ninh, trật tự tại địa phương.

UBMTTQ Việt Nam thị trấn phối hợp Đoàn Thanh niên tổ chức lễ ra mắt mô hình Ánh sáng an ninh, trật tự tại
UBMTTQ Việt Nam thị trấn phối hợp Đoàn Thanh niên tổ chức lễ ra mắt mô hình Ánh sáng an ninh, trật tự tại 

Theo ông Trần Văn Bảy - Trưởng ban Công tác Mặt trận khu phố Cầu Xây, mô hình Ánh sáng an ninh, trật tự bắt nguồn từ thực tế tình hình tại khu phố Cầu Xây, thị trấn Thủ Thừa. Cách đây vài năm (vào khoảng năm 2017), một số tuyến đường ở khu phố này tối om, gây khó khăn trong việc đi lại cho người dân. Do đó, một số hộ dân đã lắp các bóng đèn chiếu sáng trước cổng nhà. Thấy hiệu quả, năm 2019, UBMTTQ Việt Nam thị trấn Thủ Thừa chọn khu phố Cầu Xây, thị trấn Thủ Thừa tiến hành xây dựng mô hình Ánh sáng an ninh, trật tự ở tuyến đường Ô 4, khu phố Cầu Xây nhằm tạo điều kiện cho người dân đi lại dễ dàng, được người dân thống nhất 100%. Mỗi hộ dân đóng góp 360.000 đồng, vận động mạnh thường quân 5 triệu đồng, Đoàn Thanh niên thị trấn hỗ trợ 4 triệu đồng để thực hiện mô hình với chiều dài 1.000m, tổng kinh phí gần 20 triệu đồng. Từ khi công trình đưa vào sử dụng, người dân rất phấn khởi, an ninh, trật tự ổn định, trộm cắp giảm hẳn. Để mô hình Ánh sáng an ninh, trật tự được duy trì hiệu quả, khu phố vận động mỗi hộ hàng tháng đóng góp 10.000 đồng tiền điện để thắp sáng. Mô hình triển khai mang lại hiệu quả thiết thực: Giảm tai nạn giao thông, tệ nạn xã hội, tạo cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp, đã làm thay đổi nhận thức của nhân dân. 

Không chỉ tạo mỹ quan cho bộ mặt đô thị vùng ven, hệ thống đèn đường còn góp phần đáng kể vào việc giữ gìn an ninh, trật tự tại địa phương, người dân yên tâm hơn mỗi khi ra đường vào buổi tối. 

Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam thị trấn Thủ Thừa - Trần Phan Kiều Tuyên khẳng định: “Việc triển khai thực hiện mô hình Ánh sáng an ninh, trật tự được UBMTTQ thực hiện gắn với thực hiện tiêu chí của Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới và cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Từ cuộc vận động, các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia nhằm phát huy hiệu quả thiết thực của mô hình. Hiệu quả từ mô hình này rất lớn, phát huy được tính tự nguyện, tự giác của người dân trong việc giữ gìn an ninh, trật tự; đã giảm đáng kể tình trạng trộm cắp, tụ tập vào ban đêm của các nhóm đối tượng. Từ hiệu quả thiết thực đó, UBMTTQ Việt Nam thị trấn tiếp tục vận động nhân dân tích cực hưởng ứng, phấn đấu tất cả tuyến đường trên địa bàn đều có ánh sáng an ninh, trật tự”. 

Thời gian tới, Ban Công tác Mặt trận sẽ phối hợp hệ thống chính trị vận động nhân dân giữ gìn, bảo trì và sửa chữa để mô hình phát huy hiệu quả trong việc giữ gìn an ninh, trật tự trên địa bàn khu phố Cầu Xây, thị trấn Thủ Thừa.

Ngọc Hân

Chia sẻ bài viết