Tiếng Việt | English

01/06/2016 - 16:30

Người tâm huyết với phong trào khuyến học

Ông Nguyễn Chí Cường - Chủ tịch Hội Khuyến học huyện Bến Lức, tỉnh Long An năm nay 70 tuổi nhưng vẫn tích cực cùng Ban Chấp hành hội vận động các tầng lớp nhân dân đóng góp trên 22 tỉ đồng vào Quỹ Khuyến học huyện, hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó đến trường, xây dựng, sửa chữa trường và cấp 8.456 học bổng, tặng 219 xe đạp, 80 máy vi tính,…


Nguyễn Chí Cường luôn tâm huyết với phong trào khuyến học

Ông kể, năm 1998, khi mới thành lập hội, việc vận động gặp nhiều khó khăn. Lúc đó, Ban Chấp hành chỉ có 3 người, dù mưa hay nắng, anh em thay phiên nhau xuống cơ sở, từng bước vận động hình thành tổ chức hội ở các xã, thị trấn, trường học, ấp, khu phố và mở rộng ra các cơ sở tôn giáo trong huyện. Đến nay, 15/15 xã, thị trấn có Chi hội Khuyến học; 100% các trường học có chi hội đều hoạt động hiệu quả với 43.898 hội viên, trong đó, có 4.995 hội viên nòng cốt.

Không chỉ tham gia công tác khuyến học, ông còn vận động xây dựng bếp ăn từ thiện, mỗi ngày, hỗ trợ 140 suất cơm cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện Bến Lức.

Trong mọi công việc, ông đều nêu cao tinh thần trách nhiệm, học tập theo Bác từ những việc làm nhỏ nhất, luôn gương mẫu, đi đầu, có nhiều đóng góp cho các công trình xây dựng xã nông thôn mới, tạo sự đoàn kết, gắn bó với bà con xóm, ấp./.

Thanh Thảo

Chia sẻ bài viết