Tiếng Việt | English

07/09/2017 - 14:10

Nguy cơ tiềm ẩn tai nạn giao thông trên Đường tỉnh 817

Đường tỉnh 817, qua xã Thạnh Phú, huyện Thanh Hóa, tỉnh Long An dài gần 10km. Thời gian qua, đoạn đường này tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông (TNGT).


Khúc cua gấp dưới cầu Ba Ren

Bên cạnh nguyên nhân do ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông chưa cao, còn nhiều nguyên nhân khác, trong đó, tình trạng mặt đường rải sỏi đỏ gồ ghề, xuất hiện nhiều ổ gà, 2 bên lề đường có nhiều đá dăm khiến người điều khiển xe môtô dễ bị trượt, té ngã,…

Ông Nguyễn Văn Tấn, nhà cặp Đường tỉnh 817, cho biết: Tuyến đường này có nhiều khúc cua gấp, mặt đường hẹp, nhiều cây che khuất tầm nhìn, lại không có hệ thống đèn chiếu sáng vào ban đêm và độ chênh lệch giữa mặt đường tỉnh với đường nhánh, ngõ vào nhà dân cao nên các phương tiện từ trong ra không thấy các phương tiện trên đường chính cũng dễ gây TNGT.

Để hạn chế TNGT trên Đường tỉnh 817, Cảnh sát giao thông Công an huyện Thạnh Hóa tăng cường lực lượng, phương tiện tuần tra, kiểm soát giao thông, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm: Không đội nón bảo hiểm khi tham gia giao thông, chở quá số người quy định, điều khiển xe quá tốc độ quy định,… Đồng thời, tăng cường tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ cho người dân sống trên tuyến đường này.

Người dân sống ven Đường tỉnh 817 kiến nghị cơ quan chức năng đầu tư nâng cấp, mở rộng mặt đường, nhất là tại các khúc cua gấp tại cầu Ba Ren, cầu Đường Bàng. Để bảo đảm an toàn giao thông, ngoài việc nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông, người dân cần phát quang bụi rậm, cây xanh che khuất tầm nhìn; gắn đèn chiếu sáng vào ban đêm, nhất là tại các khúc cua gấp./.

T.Phượng

Chia sẻ bài viết