Tiếng Việt | English

26/07/2018 - 15:08

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dự Lễ khánh thành Bia tưởng niệm Đồng 41

Ngày 26/7, Huyện ủy-HĐND-UBND-UBMTTQ Việt Nam huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An tổ chức khánh thành Bia tưởng niệm Đồng 41 tại ấp Tây Nam, xã Tân Hòa.

Đại diện Binh đoàn 16 - Bộ Quốc phòng trao séc tượng trưng, hỗ trợ xây dựng Bia tưởng niệm cho Chủ tịch UBND huyện Tân Thạnh - Trần Văn Trước

Đến dự có nguyên Chủ tịch nước - Trương Tấn Sang, Phó Tư lệnh Binh đoàn 16 - Bộ Quốc phòng - Đại tá Dương Chí Diễn; lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Long An, Bộ đội Biên phòng tỉnh; lãnh đạo huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang.

Ngày 19/6/1967, giặc Mỹ và quân chư hầu Nam Triều Tiên đổ quân càn quét vào khu vực xã Hậu Mỹ (nay là xã Hậu Mỹ Bắc B, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang), giáp ranh xã Tân Hòa, huyện Tân Thạnh. Bọn lính xả súng, giết chết 41 người dân vô tội của 2 xã trên.

Đại biểu cắt băng khánh thành Bia tưởng niệm Đồng 41

Cánh đồng nhỏ với sự kiện bi thương ngày 19/6/1967 đi vào lịch sử với tên gọi “Đồng 41”, ghi dấu tội ác của đế quốc Mỹ và quân chư hầu. Năm 1994, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hỗ trợ kinh phí, phối hợp UBND huyện Tân Thạnh xây dựng Bia tưởng niệm. Đến năm 1995, UBND tỉnh công nhận “Đồng 41” là di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh. Qua nhiều năm, Bia tưởng niệm xuống cấp.

Theo nguyện vọng của các đồng chí lão thành cách mạng, cán bộ và nhân dân, nhất là tâm nguyện của những gia đình có thân nhân là nạn nhân trong vụ thảm sát này mong muốn xây dựng lại Bia tưởng niệm Đồng 41.

Tháng 01/2018, công trình được xây dựng với tổng kinh phí trên 1,2 tỉ đồng. Trong đó, nguyên Chủ tịch nước - Trương Tấn Sang vận động Binh đoàn 16 - Bộ Quốc phòng hỗ trợ 500 triệu đồng; phần còn lại do ngân sách huyện đầu tư. Bà Du Thị Đông, ngụ ấp Tây Nam, xã Tân Hòa hiến trên 1.000m2 đất cho địa phương xây dựng công trình. 

Nguyên Chủ tịch nước - Trương Tấn Sang phát biểu tại buổi lễ

Nguyên Chủ tịch nước - Trương Tấn Sang ghi nhận những đóng góp của Binh đoàn 16 - Bộ Quốc phòng cũng như địa phương, gia đình bà Du Thị Đông. Việc khánh thành Bia tưởng niệm vào dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2018) để tưởng nhớ những người đã khuất, đồng thời giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ.

Chủ tịch UBND huyện Tân Thạnh - Trần Văn Trước trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Long An cho đại diện lãnh đạo Binh đoàn 16 - Bộ Quốc phòng

Dịp này, UBND tỉnh tặng bằng khen cho Binh đoàn 16, Bộ Quốc phòng và bà Du Thị Đông vì có thành tích đóng góp cho công tác xã hội tại huyện Tân Thạnh./.

Thanh Nga

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích