Tiếng Việt | English

06/08/2017 - 15:58

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dự trao tặng bò giống cho người nghèo tại Đức Hòa

Theo đó, các hộ nghèo thuộc 3 xã Hòa Khánh Tây, Hòa Khánh Nam và Hòa Khánh Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An được trao tặng 67 con bò giống...


Nguyên Chủ tịch nước  Trương Tấn Sang trao bảng tượng trưng tặng bò giống cho các hộ nghèo

Ngày 06/8/2017, nguyên Chủ tịch nước  Trương Tấn Sang cùng các mạnh thường quân đến trao tặng bò giống cho hộ nghèo tại huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Thượng tá Nguyễn Đại Sơn - Phó Trưởng phòng C74 Bộ Công an; ông Dương Công Khanh - Bí thư Đảng ủy Khối dân chính Đảng TP.HCM, Trưởng ban Liên lạc đồng hương Đức Hòa tại TP.HCM; ông Võ Thanh Liêm - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Đức Hòa; ông Trần Văn Lành - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện cùng lãnh đạo huyện Đức Hòa và các xã Hòa Khánh Đông, Hòa Khánh Nam, Hòa Khánh Tây đến dự.


Trao tặng bò giống cho các hộ nghèo xã Hòa Khánh Nam và Hòa Khánh Đông

Tổng số bò giống được trao lần này là 67 con, trong đó, 27 con trao cho hộ nghèo xã Hòa Khánh Tây, 20 con trao cho hộ nghèo xã Hòa Khánh Nam và 20 con trao cho hộ nghèo xã Hòa Khánh Đông.

Mỗi con bò giống trị giá 15 triệu đồng. Kinh phí trao tặng do nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang làm cầu nối vận động các mạnh thường quân hỗ trợ. Trong đó, Công ty Cổ phần Tập đoàn Capella hỗ trợ 60 con bò giống, ông Phạm Công Trung hỗ trợ 3 con, bà Liên Nhã hỗ trợ 1 con và bà Nguyễn Ngọc Thu, Làng nướng Nam bộ hỗ trợ 3 con.

Ngoài kinh phí hỗ trợ mua bò giống cho hộ nghèo thuộc 3 xã trên, Công ty Cổ phần Tập đoàn Capella còn hỗ trợ thêm 60 phần quà cho người dân nghèo.


Trao tặng bò giống cho các hộ nghèo xã Hòa Khánh Tây

Trước hoàn cảnh khó khăn của người nghèo ở Đức Hòa, các mạnh thường quân hứa tặng thêm 16 con bò giống cho 16 hộ nghèo; trong đó, Công ty Cổ phần Tập đoàn Capella tặng 11 con; Thượng tá Nguyễn Đại Sơn tặng 5 con.

Phát biểu tại buổi lễ trao tặng bò, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh: Việc hỗ trợ bò giống này sẽ là nguồn vốn ban đầu giúp hộ nghèo vươn lên trong cuộc sống. Ông tin rằng với những kinh nghiệm của nông dân huyện Đức Hòa, sau 5 năm, một con bò giống sẽ sản sinh vài con bò giống, đời sống của hộ nghèo sẽ dần cải thiện. Ông cũng mong rằng, khi đời sống tốt hơn, người dân tiếp tục hỗ trợ những hộ nghèo, cận nghèo khác vươn lên cùng thoát nghèo.

Hiện nay, các xã: Hòa Khánh Đông, Hòa Khánh Nam và Hòa Khánh Tây đang phấn đấu xây dựng xã nông thôn mới. Tin rằng với sự hỗ trợ này sẽ góp phần giúp các hộ nghèo thoát nghèo, chung tay cùng địa phương xây dựng thành công xã nông thôn mới, bức tranh nông thôn ngày càng khởi sắc./.

Nhã Phương

Chia sẻ bài viết